Di tích Chùa Hương không đón khách, nhiều du khách phải... quay về

VHO- Thực hiện phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, UBND huyện Mỹ Đức và BQL di tích, BTC lễ hội chùa Hương đã thông báo tạm dừng đón khách về trẩy hội chùa Hương năm 2021 từ trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Di tích Chùa Hương không đón khách, nhiều du khách phải... quay về - Anh 1

Để phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho nhân dân, UBND xã Hương Sơn đã ra thông báo đến nhân dân và du khách về việc dừng tổ chức các hoạt động lễ hội tại chùa Hương năm 2021.

Trước đó, thông tin trên báo chí cho biết, lễ hội chùa Hương năm 2021 sẽ không tổ chức khai hội và cắt bỏ các hoạt động phần hội. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lễ hội trọng điểm của cả nước này đã được quyết định sẽ không đón khách về trẩy hội.

Di tích Chùa Hương không đón khách, nhiều du khách phải... quay về - Anh 2

Theo đó, các lực lượng của BTC, đội ngũ phục vụ lễ hội chùa Hương năm 2021 không tổ chức ra quân như kế hoạch dự kiến. Các cửa hàng kinh doanh phục vụ lễ hội chủ động ngừng vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào khu vực kinh doanh để tránh thiệt hại về kinh tế, có phương án bảo vệ tài sản hiện có của gia đình, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. Các hộ gia đình có xuồng, đò không hạ xuống dòng suối Yến để đón khách cho đến khi có thông báo mới.

Di tích Chùa Hương không đón khách, nhiều du khách phải... quay về - Anh 3

Tại khu vực bến Yến, BTC lập các chốt trực 24/24 giờ để thông báo cho người dân về việc dừng tổ chức lễ hội. Một số du khách do không kịp thời nắm được thông báo nên dù đã tới nơi nhưng phải quay về.

UBND xã Hương Sơn thành lập các tổ, đội, tuyên truyền cho du khách và nhân dân về việc dừng các hoạt động lễ hội chùa Hương năm 2021. Đồng thời trực 24/24 giờ tại khu vực Bến Yến và các điểm bán vé để tuyên truyền cho nhân dân và du khách. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Di tích Chùa Hương không đón khách, nhiều du khách phải... quay về - Anh 4

Trước mùa lễ hội Xuân Tân Sửu, báo cáo Bộ VHTTDL về công tác chuẩn bị lễ hội, trọng tâm là công tác phòng chống dịch, BQL di tích, BTC lễ hội cho biết đã sẵn sàng các kịch bản, phương án nhằm kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh. Trong đó, cao nhất là phương án dừng tổ chức lễ hội, không tổ chức tiếp đón du khách trẩy hội nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

MINH NGỌC

Ý kiến bạn đọc