Quả cầu Vàng lần thứ 78: Mùa giải đặc biệt và nhiều bất ngờ

VHO- Mở đầu mùa trao giải thường niên ở kinh đô điện ảnh Hollywood (Mỹ), Quả cầu Vàng 2021 đã được tổ chức trực tuyến trên kênh NBC, thu hút sự chú ý của hàng trăm triệu lượt người hâm mộ trên toàn cầu.

Quả cầu Vàng lần thứ 78: Mùa giải đặc biệt và nhiều bất ngờ - Anh 1

 Đạo diễn Chloé Zhao đoạt cú đúp giải thưởng cùng bộ phim “Nomadland” Ảnh: CNBC

Bộ phim Nomadland của đạo diễn Trung Quốc Chlóe Zhao giành chiến thắng tại hai hạng mục quan trọng của mảng điện ảnh chính kịch đó là phim và đạo diễn xuất sắc.

Quả cầu Vàng 2021 đã chứng kiến sự thống trị của các dịch vụ phát trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid -19, khi Netflix giành tổng cộng 10 giải thưởng xuất sắc. Trong đó, chiến thắng đậm đà thuộc về 2 bộ phim The Crown Queens Gambit. Cả hai phim này đều giành giải Phim xuất sắc hạng mục phim truyền hình dài tập và phim giới hạn. Ngoài giải thưởng dành cho phim, The Crown đã giành thêm ba chiến thắng về diễn xuất cho Emma Corrin, người đóng vai Công nương Diana; Josh O’Connor, người đóng vai Thái tử Charles và Gillian Anderson, người đảm nhận vai Margaret Thatcher. Đồng thời, Netflix cũng giành được chiến thắng từ màn trình diễn của Rosamund Pike trong I Care A Lot, kịch bản của Aaron Sorkin cho Trial of the Chicago 7 và Bài hát gốc Io Si (Seen) trong The Life Ahead... Điều này cũng báo hiệu cho sự thay đổi quyền lực ở Hollywood khi các xưởng phim truyền thống, truyền hình cáp dần được thay thế bởi các công ty kỹ thuật số.

Tại Quả cầu Vàng lần thứ 78, bộ phim Nomadland, phim tâm lý về số phận người Mỹ thời suy thoái kinh tế đã nhận giải cao nhất thể loại chính kịch ở hạng mục phim điện ảnh. Bộ phim này cũng mang về cho đạo diễn gốc Trung Quốc Chloé Zhao giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất. Cô là nữ đạo diễn thứ 2 nhận được giải thưởng hạng mục này và là đạo diễn châu Á đầu tiên được vinh danh. Giới chuyên môn đánh giá rất tích cực về bộ phim với những bình luận tốt chiếm tới 94% trên Rotten Tomatoes và 93/100 trên Metacritic. Đồng thời, nhiều nhà phê bình cũng khen ngợi vai trò của đạo diễn kiêm biên kịch Chloé Zhao và diễn viên chính Frances McDormand. Trang Entertainment Weekly nhận xét, McDormand không chỉ hóa thân thành Fern, mà còn sáng tạo ra nhân vật này khi kết hợp giữa kịch bản của Zhao và cá tính của cô. Thêm nữa, bộ phim xuất sắc này cũng được xem là ứng cử viên sáng giá cho Oscar 2021.

Bên cạnh đó, Soul cũng trở thành bộ phim hoạt hình đầu tiên kể từ Up (2010) giành tới hai giải thưởng tại sự kiện điện ảnh danh giá của HFPA và thẳng tiến tới Oscar. Điều bất ngờ là ứng cử viên nặng ký The Mank đã phải ra về trắng tay dù với 6 đề cử: Phim truyện xuất sắc thể loại tâm lý, Nam chính, Nữ phụ, Đạo diễn, Kịch bản và Nhạc nền trong phim. Đây là dự án phim tiểu sử - chính kịch do đạo diễn David Fincher thực hiện dựa trên kịch bản của người cha quá cố Jack Fincher. Mặc dù thất bại tại Quả cầu Vàng, nhưng bộ phim vẫn còn nhiều hy vọng tại Lễ trao giải Oscar năm nay. Và ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch” cũng gây ngạc nhiên, khi Andra Day với The United States vs. Billie Holiday lên ngôi, dù cô được đánh giá thấp hơn nhiều so với các đối thủ Frances McDormand (Nomadland), Viola Davis, Vanessa Kirby hay Carey Mulligan trước giờ trao giải.

Bên cạnh đó, một trong những ấn tượng lớn của giải lần này là cố diễn viên Chadwick Boseman đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh, thể loại tâm lý, với vai nghệ sĩ chơi kèn trumpet trong bộ phim truyền hình Ma Rainey’s Black Bottom. Quả Cầu Vàng 2021 cũng vinh danh minh tinh Jane Fonda với Giải thưởng danh dự Cecil B. DeMille và diễn viên Norman Lear được trao tặng giải thưởng Thành tựu trọn đời Carol Burnett cho thành tựu trong lĩnh vực truyền hình.

Với nhiều điều chỉnh về mặt cơ cấu, cùng những bất ngờ lớn tại Quả cầu Vàng lần thứ 78, nhiều chiến thắng sớm ở giải thưởng này được xem là lợi thế cho “cuộc chạy đua” Oscar 2021. 

BÙI THƯƠNG

Ý kiến bạn đọc