"Dẹp loạn" game bắn cá trá hình, xử phạt hàng chục đối tượng

VHO- Công an tỉnh An Giang vừa cho biết, trên địa bàn tình vừa phát hiện và tịch thu 52 máy game bắn cá không nguồn gốc, xuất xứ tại huyện miền núi Tri Tôn.

Lực lượng Công an kiểm đếm số máy game bắn cá bị tịch thu

Ngày 18.3, Công an huyện Tri Tôn, An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính hàng chục đối tượng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đánh bạc và tịch thu 52 máy game bắn cá không hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng công an các xã, thị trấn, tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở game bắn cá trên địa bàn huyện. Qua đó, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 45 vụ, liên quan đến 18 đối tượng. Trong đó, có một vụ liên quan đến ba đối tượng sử dụng máy game bắn cá để đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Dẹp loạn game bắn cá trá hình, xử phạt hàng chục đối tượng - Ảnh 1.

Theo công an An Giang, game bắn cá thực chất là hình thức trá hình của hoạt động cờ bạc

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nên cơ quan chức năng tiến hành niêm phong, tạm giữ 54 máy game bắn cá của các cơ sở này.

Sau thời gian xác minh làm rõ, công an huyện Tri Tôn đã xử phạt hành chính đối 15 đối tượng về hành vi "kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ" và 3 đối tượng về hành vi "đánh bạc" với số tiền trên 50 triệu đồng. Đồng thời quyết định tịch thu 52 máy game bắn cá không hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ và trả lại cho chủ cơ sở 2 máy game bắn cá có hóa đơn chứng minh được nguồn gốc.

Theo công an huyện Tri Tôn, hiện nay trên địa bàn huyện không còn cơ sở game bắn cá nào hoạt động.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc