Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Vĩnh Long hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Thứ Bảy 20/03/2021 | 18:21 GMT+7

VHO- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long đề nghị các địa phương phát huy tinh thần dân chủ, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng luật để nhận xét, đánh giá chính xác, khách quan những người ứng cử.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Huân phát biểu tại Hội nghị

Ngày 19.3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thị Lệ Uyên đã hướng dẫn các nội dung, trình tự, thủ tục theo quy trình hiệp thương về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử như quy định tại Ðiều 54 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì.

Tại hội nghị, cử tri đối chiếu tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử sẽ thực hiện từ ngày 21.3-13.4.2021.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đề nghị các địa phương phát huy tinh thần dân chủ, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng luật để nhận xét, đánh giá chính xác, khách quan những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi cư trú, trên cơ sở đó chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 12 người công tác và cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có một người tự ứng cử.

Tỷ lệ cơ cấu kết hợp người ứng cử gồm: đại diện phụ nữ chiếm 58,3%; trẻ dưới 40 tuổi chiếm 33,3%; đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử chiếm 16,6% và người ngoài Đảng chiếm 8,3%.

Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 là 101 người, trong đó có một người tự ứng cử.

Tỷ lệ cơ cấu kết hợp người ứng cử gồm: Nữ chiếm 40,5%; dân tộc thiểu số chiếm 8,9%; lực lượng ngoài Đảng chiếm 13,8%; lớp trẻ-dưới 40 tuổi chiếm 26,7%; đại diện các tổ chức tôn giáo chiếm 4,9% và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chiếm 26,7%.

Tại cuộc bầu cử sắp tới, cử tri tỉnh Vĩnh Long sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu) và 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

TTXVN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top