Quảng Ngãi: Một học sinh đuối nước, mất tích khi tắm biển

VHO- Nạn nhân là em Hồ Trung Tín, sinh năm 2007, học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. Trong lúc bơi tại vị trí gần bờ biển Khe Hai, không may em Tín bị đuối nước, mất tích.

Quảng Ngãi: Một học sinh đuối nước, mất tích khi tắm biển - Anh 1

Ảnh minh họa

Tối 21.3, ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thông tin trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ một học sinh đuối nước, mất tích.

Nạn nhân là em Hồ Trung Tín, sinh năm 2007, học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, em Hồ Trung Tín cùng nhóm bạn đến khu vực bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn để tham quan, tắm biển.

Trong lúc bơi tại vị trí gần bờ, không may em Tín bị đuối nước, mất tích.

Phát hiện bạn gặp nạn, các em học sinh còn lại liền hô hoán mọi người tới ứng cứu. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy người mất tích.

“Nhận được tin báo, chúng tôi đã gấp rút chỉ đạo Đồn Biên phòng xã Bình Thạnh phối hợp với lực lượng dân quân xã tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm đồng thời sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước,” ông Đỗ Thiết Khiêm cho biết.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc