Quảng Ninh: Dừng hoạt động các chốt kiểm soát Covid-19 tại thị xã Đông Triều

VHO- Tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ 0 giờ ngày 25.3, những chốt kiểm soát dịch Covid-19 cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh tại tỉnh lộ 345, cầu Vàng Chua, cầu Đông Mai, cầu Triều, cầu Đá Vách và cầu Hoàng Thạch của thị xã Đông Triều đã tạm dừng hoạt động.

Quảng Ninh: Dừng hoạt động các chốt kiểm soát Covid-19 tại thị xã Đông Triều - Anh 1

Chốt cầu Đá Vách trên QL17B tại phường Mạo Khê, TX Đông Triều, đi sang TX Kinh Môn (Hải Dương) tạm dừng hoạt động từ 0h, ngày 25.3

Theo đó, ngày 24.3, UBND thị xã Đông Triều ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND tạm dừng các chốt kiểm soát liên ngành đối với phương tiện, người ra vào tỉnh Quảng Ninh tại địa bàn thị xã  Đông Triều.

Các chốt tại tỉnh lộ 345, cầu Vàng Chua, cầu Đông Mai, cầu Triều, cầu Đá Vách và cầu Hoàng Thạch sẽ tạm dừng hoạt động từ 0h00, ngày 25.3.2021. Cùng với đó, cho phép các bến đò trên địa bàn thị xã được hoạt động trở lại.

Các chốt kiểm soát trên địa bàn thị xã được thiết lập và hoạt động từ 13h30’, ngày 28.1.2021. Tại các chốt có đầy đủ lực lượng chức năng, liên ngành, chia làm 3 ca, hoạt động 24/24 giờ để kiểm soát chặt chẽ, không cho người và phương tiện xuất phát từ tỉnh Hải Dương vào Quảng Ninh và hạn chế tối đa hoạt động của các xe cá nhân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, thị xã  Đông Triều đã cho phép các phương tiện vận tải hàng hóa từ tỉnh Hải Dương vào Quảng Ninh qua cầu Vàng Chua trên QL18, cầu Triều trên tỉnh lộ 389; từ tỉnh Bắc Giang vào qua chốt kiểm soát trên tỉnh lộ 345.

Từ ngày 23.3, UBND thị xã  Đông Triều đã cho mở lại các hoạt động kinh doanh có điều kiện như rạp chiếu phim, karaoke, vũ trường, xông hơi, bar, phòng tập gym, dịch vụ internet, trò chơi điện tử... Nhân dân tổ chức cưới hỏi phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị xã được đón lao động từ tỉnh ngoài vào làm việc, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, thị xã Đông Triều vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ Covid -19 cộng đồng tại các thôn, khu phố; duy trì việc kiểm tra, nắm bắt thông tin dân cư để kiểm soát các trường hợp có nguy cơ cao về dịch tễ, xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế không trung thực; thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc