Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Lễ vía Bà Chúa Xứ núi Sam được tổ chức gọn, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19

Thứ Sáu 04/06/2021 | 11:05 GMT+7

VHO - Lễ vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2021 đang diễn ra tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang từ ngày 2-7.6 (nhằm 22 đến 27.4 âm lịch).

Lễ vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nên không khí vắng vẻ

Đây là lễ hội tâm linh lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19, lễ vía Bà năm nay chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội, quy mô nhỏ gọn dưới 20 người tham gia, triệt để áp dụng đeo khẩu trang, khoảng cách khi tổ chức lễ. Mặc dù vậy, lễ vía Bà vẫn thực hiện đầy đủ các nghi lễ cúng truyền thống quan trọng như lễ phục hiện rước Bà từ đỉnh núi Sam về miếu; chương trình nấu nước tắm Bà; lễ “tắm Bà”; lễ thỉnh sắc thần; lễ túc yết; lễ chánh tế và lễ hồi sắc.

Lễ phục hiện rước Bà từ đỉnh núi Sam về miếu

Đoàn rước kiệu Bà Chúa Xứ xuống núi

Thực hiện nghi thức nhập miếu

Theo đó, lễ phục hiện rước Bà được tổ chức vào chiều 2.6, nhằm 22.4 âm lịch. Việc thực hiện các nghi lễ phục hiện rước Bà Chúa Xứ nhập miếu được chia thành từng đoàn, theo từng khung giờ để đảm bảo số lượng người dự ít… Lễ “tắm Bà” được tổ chức vào lúc 24h đêm rạng ngày 24.4 âm lịch. Lễ thỉnh sắc Thoại Ngọc Hầu về miếu Bà được tiến hành vào lúc 15h ngày 25.4. Lễ túc yết tổ chức từ 24h đêm 25.4 rạng sáng ngày 26.4. Lễ chánh tế diễn ra từ 4h ngày 27.4. Chiều ngày 27.4 sẽ đưa sắc Thoại Ngọc Hầu từ miếu về lăng mộ và kết thúc cúng vía Bà.
Trước đó, UBND TP.Châu Đốc đã quyết định dừng đón khách vào Khu du lịch quốc gia núi Sam - nơi có miếu Bà Chúa Xứ kể từ ngày 10.5 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nấu nước hoa để chuẩn bị lễ tắm Bà

Trong số các miếu thờ mẫu của người Việt ở Nam Bộ, miếu thờ Bà Chúa Xứ ở núi Sam là miếu to nhất. Trước đây, miếu Bà không nằm ở vị trí này. Khi thực dân Pháp chiếm trọn tỉnh Châu Đốc, chúng mở đường giao thông, ngôi miếu được dời đến vị trí ngày nay. Hiện tại, miếu nằm trong địa phận phường Núi Sam (trước đây thuộc xã Vĩnh Tế), TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, ngay nơi chân núi Sam.

Thực hiện nghi thức dâng hương trước khi làm lễ tắm Bà

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam tỉnh An Giang đã được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình lễ hội truyền thống. Hiện Bộ VHTTDL đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

TÙNG THƯ
 

 

 

Print
Tags: Di sản

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top