Cầu lông Việt Nam chính thức giành 2 suất dự Olympic

VHO- Tin vui cho thể thao Việt Nam khi 2 VĐV ở cầu lông là Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh chính thức đủ điều kiện tham dự Olympic Tokyo 2020, diễn ra tại Nhật Bản ngày 23.7 đến 8.8.2021.

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) vừa chính thức thông báo và chúc mừng tới các Liên đoàn thành viên có VĐV đủ điều kiện tham gia Olympic Tokyo, trong đó 2 VĐV Việt Nam đạt chuẩn tham dự Thế vận hội là Nguyễn Tiến Minh ở nội dung đơn nam và Nguyễn Thùy Linh ở nội dung đơn nữ.

Cầu lông Việt Nam chính thức giành 2 suất dự Olympic - Anh 1

Tiến Minh có lần thứ tư tham dự Olympic

Vòng loại môn cầu Olympic Tokyo 2020 bắt đầu vào ngày 29.4.2019 và kết thúc vào ngày 9.5.2021. Nhưng theo thông báo hồi tháng 3 vừa qua, kế hoạch cho vòng loại được kéo dài đến ngày 15.6.2021, tuy nhiên với tình hình đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới kể từ đầu năm 2020 đến nay vẫn diễn biến rất phức tạp nên các giải thi đấu hầu như không thể tổ chức, hệ thống tính điểm của các VĐV gần như vẫn giữ nguyên kết quả.

Theo đó tại nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Tiến Minh hiện xếp hạng 60 đơn nam thế giới và hạng 32 trên bảng xếp hạng các tay vợt đủ điều kiện Olympic Tokyo 2020. Trong khi Nguyễn Thùy Linh xếp hạng 49 đơn nữ thế giới và hạng 25 trong thứ hạng các tay vợt tham dự Olympic ở nội dung đơn nữ. Ở nội dung đơn nam có 43 VĐV, nội dung đơn nữ có 42 VĐV, trong đó 34 vị trí đầu tiên được phân bổ vào tất cả 5 châu lục, 16 vị trí đủ điều kiện hàng đầu dành cho các quốc gia có tối đa 2 VĐV đều nằm trong tốp 16.

Như vậy Tiến Minh đã trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam có 4 lần tham dự Olympic, một thành tích rất tự hào của tay vợt 38 tuổi. Trong khi đó, đây sẽ là lần đầu tiên Thùy Linh tham dự Thế vận hội. Từ đây đến ngày khởi tranh Olympic Tokyo 2020, cả Tiến Minh và Thùy Linh sẽ rất nỗ lực trong việc tập luyện chuẩn bị.

Với 2 suất ở môn cầu lông, thể thao Việt Nam đã đoạt tổng cộng 10 suất tham dự Olympic Tokyo 2020, các suất trước đó thuộc về Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Nguyễn Văn Đương (Boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (Rowing)

VĨNH HY
 

Ý kiến bạn đọc