Tuyển Việt Nam lập kỳ tích lần đầu vào vòng loại thứ ba World Cup

VHO- Dù thất bại trước chủ nhà UAE ở lượt trận cuối bảng G nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trước trận, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 17 điểm, hơn 2 điểm so với UAE, chỉ cần cầm hòa chủ nhà ở trận này là sẽ đi tiếp. Trong trường hợp thua, đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo vẫn có cơ hội lọt vào vòng sau với tư cách là một trong năm đội nhì bảng thành tích tốt nhất.

Tuyển Việt Nam lập kỳ tích lần đầu vào vòng loại thứ ba World Cup - Anh 1

Dù bị dẫn trước 3 bàn nhưng tuyển Việt Nam vẫn không bỏ cuộc và chiến đấu bằng sự nhiệt huyết cao nhất. Ảnh: Duy Hải

HLV Park Hang-seo không muốn cách học trò ra sân với tâm lý cầm hòa đối thủ, chúng ta phải thi đấu sòng phẳng với chủ nhà để tự quyết số phận của mình. Và thực tế thì Quang Hải cùng các đồng đội đã chơi rất tự tin trong 30 phút đầu trước một UAE được đánh giá cao hơn khi có đủ “thiên thời, địa lợi và nhân hòa”. Dù vậy đến cuối hiệp 1, một thoáng mất tập trung của hàng thủ Việt Nam đã giúp cho UAE có liên tiếp 2 bàn thắng do công của Salmeen và Mabkhout.

Ngay đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam nhận bàn thua thứ ba từ Khamis của chủ nhà. Dù bị dẫn trước 3 bàn nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn kiên cường chiến đấu với tinh thần không bổ cuộc. Những sự thay đổi nhân sự đã giúp “Những ngôi sao vàng “ chơi khởi sắc, chúng ta không còn phòng ngự thụ động mà dồn lên chơi sòng phẳng với đối thủ. 

Và sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng, tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng đầu tiên ở phút 85 do công của Tiến Linh sau một pha phối hợp đập nhả trung độ đẹp mắt. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+3, Minh Vương ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Rất tiếc là thời còn lại quá ít để tuyển Việt Nam làm nên chuyện.

Thua UAE 2-3 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuyển Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á lọt vào vòng loại thứ ba Cúp thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Việt Nam giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á, một trang sử mới đã được mở ra của bóng đá nước nhà. 

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc