Xử lý nghiêm “con sâu làm rầu nồi canh” trong phòng, chống dịch

VHO- Sau hơn hai tuần Nghệ An không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng thì cuối tuần qua, chỉ vì ý thức kém, khai báo không trung thực nên một cá nhân ở TP Vinh đã được xác định dương tính SARS-CoV-2.

Xử lý nghiêm “con sâu làm rầu nồi canh” trong phòng, chống dịch - Anh 1

 Cơ quan chức năng thực hiện điều tra lịch trình di chuyển của trường hợp N.T.M

Đó là ca F0 đầu tiên tại TP Vinh của bệnh nhân N.T.M sinh năm 1999, làm nghề uốn sấy tóc, địa chỉ thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh); tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (khối 4, phường Hà Huy Tập,TP Vinh. Ca F0 này có lịch trình di chuyển và quan hệ cực kỳ phức tạp, trong quá trình truy vết cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn do N.T.M không thành thật trong khai báo. Chính sự chủ quan, không hợp tác của N.T.M đã làm lây lan dịch bệnh, làm khu vực cư trú bị phong tỏa, cách ly gây thiệt hại kinh tế.

TS Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, do có quan hệ phức tạp nên bệnh nhân N.T.M chưa khai báo một cách trung thực. Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm bệnh nhân N.T.M từng có mặt. Những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều địa điểm rất mới so với lời khai. N.T.M tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) từ ngày 5.6. Mặc dù tiếp xúc với những người đang thuộc vùng dịch Hà Tĩnh, tuy nhiên N.T.M lại thiếu ý thức vì thế từ ngày 5 đến ngày 13.6, N.T.M. đi làm, đi chợ, tụ tập đi ăn, uống bia, đi chơi… tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Vinh.

Ngay sau cuộc họp khẩn vào nửa đêm 13.6 rạng sáng 14.6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Nghệ An đã thiết lập vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với gần 6.000 nhân khẩu phường Hà Huy Tập để thực hiện khẩn cấp các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Lực lượng y tế đã tiến hành triển khai lấy mẫu của 8 khối bị phong tỏa của phường Hà Huy Tập. Đồng thời lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu dân cư và các khu vực công cộng vùng cách ly, giãn cách của phường này.

Trường hợp của N.T.M, F0 đầu tiên tại TP Vinh nói trên, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự, Công an TP Vinh đã ra quyết định số 272 ngày 14.6 khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, N.T.M sẽ bị pháp luật xử phạt thích đáng với những gì đã gây ra. 

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc