Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

EURO 2020: “Chung kết sớm” giữa tuyển Bỉ và Italia

Thứ Sáu 02/07/2021 | 08:56 GMT+7

VHO- Cuộc đối đầu được chờ đợi giữa tuyển Bỉ và Italia là trận đấu đáng chú ý nhất tại tứ kết EURO 2020, đây cũng được xem như là trận “chung kết sớm” của giải.

Trên hành trình đi đến vòng 8 đội mạnh nhất, cả Bỉ và Italia đều đã thể hiện phong độ rất thuyết phục với 4 trận toàn thắng, trong đó Bỉ ghi được 8 bàn còn Italia ghi được 9 bàn, cả hai đều chỉ để thủng lưới 1 bàn duy nhất.

Trận đấu giữa Bỉ và Italia được đánh giá khá ngang tài cân sức

Có thể xem Italia đang đội bóng gây ấn tượng lớn nhất tại EURO 2020 với lối chơi tấn công đẹp mặt cùng hàng thủ chắc chắn. Điểm mạnh trong tấn công và lối chơi pressing giúp các học trò của Mancini luôn tạo được thế trận trước các đối thủ. Ở Italia đó là chiều sâu đội hình và chất lượng nhân sự vô cùng đồng đều, một lối chơi nhất quán được duy trì suốt từ đầu EURO 2020. Dù vậy khi nhìn ở 4 trận đấu đã qua, các đối thủ của Azzurri là không quá mạnh. Những Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Xứ Wales hay Áo không thể so sánh được với Bỉ, do đó trận tứ kết tới đây thực sự là thử thách lớn với đoàn quân áo thiên thanh.

Bỉ là đội tuyển đứng ở vị trí số 1 của làng bóng đá thế giới, họ có được thứ hạng này đã gần 3 năm. Điều này cho thấy “Bầy Quỷ” có sự ổn định và chiều sâu lực lượng ở các giải đấu lớn. Tại EURO nay năm, tuyển Bỉ đang cho thấy sự đa dạng trong lối chơi, có thể tấn công trước các đội bóng yếu hơn, nhưng sẵn sàng chơi thực dụng khi gặp đối thủ ngang cơ. Điển hình là việc Bỉ đã loại ĐKVĐ Bồ Đào Nha trong một trận đấu khá tẻ nhạt và họ thi đấu khá thực dụng. Thế nhưng điều quan trọng là các học trò HLV Roberto Martinez đã vượt qua thử thách để đạt mục tiêu đề ra. Hai ngôi sao lớn nhất là Eden Hazard và Kevin De Bruyne gặp chấn thương và khó có khả năng ra sân trước Italia, đây sẽ là bài toán nan giải cho HLV Roberto Martinez. 

Bỉ đang có thành tích đối đầu kém hơn đối thủ khi chỉ thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Ở lần đụng độ nhau tại EURO 2016, Bỉ cũng đã thua 0-2 trước Italia.

Trận tứ kết giữa Bỉ và Italia sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 3.7, trước đó vào lúc 23h00 ngày 2.7 là trận tứ kết 1 giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

LÂM VŨ

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top