Giai đoạn 5 tìm kiếm tại Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm nhiều vật dụng cá nhân của các công nhân

VHO- Đến chiều ngày 2.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm nhiều vật dụng cá nhân của các công nhân mất tích tại vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Giai đoạn 5 tìm kiếm tại Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm nhiều vật dụng cá nhân của các công nhân - Anh 1

Lực lượng tìm kiếm tại ngã 3 Tam Dần trong ngày 2.7. Ảnh: Quang Đạo

Giai đoạn 5 của cuộc tìm kiếm tại Rào Trăng 3 được khởi động từ ngày 1.7, và dự kiến sẽ kéo dài từ 15- 20 ngày. Khu vực tìm kiếm là các bãi bồi ở khu vực ngã 3 Tam Dần, cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 2,5km về phía hạ nguồn sông Rào Trăng. Dù thời tiết đang nắng nóng gay gắt, song các lực lượng tìm kiếm vẫn kiên trì, vượt khó để đẩy nhanh công tác. Đến chiều ngày 2.7, khi triển khai tìm kiếm tại bãi bồi số 01 ở ngã 3 Tam Dần, các lực lượng tại hiện trường đã tìm thấy thêm nhiều vật dụng cá nhân của các nam công nhân như: quần áo, giày dép, các bộ phận của xe máy.

Bãi bồi số 01 này được đánh giá có khả năng cao có thi thể các nạn nhân bị vùi lấp, do đó các lực lượng đã quan sát các phương tiện máy múc rất chặt chẽ, nếu có dấu hiệu thì sẽ tiến hành huy động lực lượng để tìm kiếm bằng thủ công. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào.

Giai đoạn 5 tìm kiếm tại Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm nhiều vật dụng cá nhân của các công nhân - Anh 2

Các vật dùng cá nhân của công nhân được tìm thấy tại bãi bồi số 01 ngã 3 Tam Dần. Ảnh: Quang Đạo

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày mai (3.7), sẽ tiếp tục tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện để tiến hành mở rộng phạm vi quanh khu vực bãi bồi này.

Như vậy, tính từ khi sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra vào tháng 10.2020, đến nay chỉ tìm kiếm được thi thể của 6 nạn nhân trong tổng số 17 nạn nhân bị mất tích.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc