Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Thứ Tư 07/07/2021 | 08:39 GMT+7

VHO- Sáng nay 7.7, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên, môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021, một kỳ thi đặc biệt khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở hàng chục tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là năm thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19, cũng là năm thứ hai Bộ GD&ĐT phải tổ chức kỳ thi thành hai đợt. Đợt một cho các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đợt hai cho các thí sinh thuộc diện có F, thí sinh bị cách ly, phong tỏa không thể dự thi đợt một. Năm thứ hai, nhiệm vụ của kỳ thi là phải đạt cho được mục tiêu kép: Vừa an toàn trong phòng chống dịch, vừa đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế.

Tại Hà Nội, để đảm bảo an toàn cho các thí sinh trong ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên, tại các điểm thi thuộc địa bàn Thủ đô, lực lượng chức năng đã triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, Hà Nội, ngay từ sáng sớm lực lượng công an, dân phòng và CSGT đã có mặt để đảm bảo trật tự và phân luồng giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và người nhà.

Cô giáo Nguyễn Mỹ Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân, Phó trưởng điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân cho biết: Điểm thi trường THCS Nghĩa Tân có 937 thí sinh đăng ký dự thi, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi nhà trường đã phối hợp với các lực lượng công an, CSGT để đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho điểm thi, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được hết sức chú trọng, lực lượng Y tế quận đã cử cán bộ xuống phân luồng và nhắc nhở các thí sinh giữ khoảng cách an toàn, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt cho từng thí sinh trước khi vào phòng thi, phòng thi được bố trí đủ ánh sáng và hệ thống thông gió tốt. Tất cả vì kỳ thi THPT quốc gia 2021 an toàn và đạt kết quả cao. 

Những hình ảnh Văn Hoá ghi nhận tại điểm thi trường THCS Nghĩa Tân phường Nghĩa Tân, Hà Nội sáng nay, 7.7:

Ngay từ sáng sớm thí sinh đã được người nhà đưa đến điểm thi, lực lượng công an và CSGT đảm bảo trật tự phân luồng giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho việc đưa đón các thi sinh đến điểm thi

Thí sinh được các cán bộ Y tế quận Cầu Giấy sát khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi

Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi và được các giám thị nhắc nhở những lưu ý khi vào phòng thi

Thí sinh cuối cùng vào phòng thi

Thí sinh khuyết tật được người nhà đưa đến điểm thi, cô giáo Nguyễn Mỹ Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân, Phó trưởng Điểm thi  Trường THCS Nghĩa Tân cùng lực lượng công an làm nhiệm vụ đã cử riêng người hỗ trợ thí sinh vào khu vực phòng thi

TRẦN HUẤN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top