Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Khánh Hòa và Phú Yên: 1.170 học sinh ngừng thi tốt nghiệp THPT vì Covid-19

Thứ Năm 08/07/2021 | 16:28 GMT+7

VHO - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong 2 ngày 7.7 và 8.7 có 1.170 học sinh ở 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa phải tạm dừng không tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Toàn bộ số học sinh nói trên sẽ chuyển sang thi đợt 2, khi đã đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều học sinh ở Khánh Hòa và Phú Yên phải ngừng tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 8.7, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, hôm nay (8.7), ngày thi thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Khánh Hòa có 404 thí sinh phải dừng thi và chuyển sang thi đợt 2 do liên quan ca nghi nhiễm Covid -19. Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện ca dương tính là một học sinh của trường THPT Dân Lập Lê Thánh Tôn, phường Phước Long, TP. Nha Trang. Học sinh này không đến đăng ký dự thi vào ngày 6.7 và không tham dự kỳ thi do đã được cách ly trước khi kỳ thi diễn ra. Tuy nhiên, trước đó, học sinh này đã tiếp xúc với 35 học sinh khác cùng lớp. Chiều 6.7, 29/35 học sinh trên đã đến hai điểm thi Phạm Văn Đồng và Võ Thị Sáu (TP. Nha Trang) để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chếthi; sáng 7.7, các em này dự thi môn Ngữ Văn bình thường. Đến 13 giờ ngày 7.7, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Khánh Hòa cho biết em học sinh trường THPT Dân Lập Lê Thánh Tôn nói trên thuộc đối tượng F0. Và 29 học sinh đã từng tiếp xúc với học sinh này đến các điểm thi làm thủ tục thi và dự thi môn Ngữ Văn thuộc diện F1 Covid-19. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, 404 học sinh ở 2 điểm thi Phạm Văn Đồng và Võ Thị Sáu đã phải dừng thi, chuyển sang thi đợt 2.

Trước đó, sáng 7.7, Sở GD&ĐT Phú Yên đã ban hành quyết định số 379/QĐ-SGDĐT hủy hai điểm thi: Trường THCS Trần Hưng Đạo (52 Ngô Gia Tự, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) có 16 phòng thi, gồm 383/388 thí sinh và điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) có 17 phòng thi, gồm 383/384 thí sinh. Lý do hủy hai điểm thi này là do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tất cả sẽ được chuyển sang thi đợt 2. Báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên cho biết, tại hai điểm thi nêu trên có 139 thí sinh nghi nhiễm Covid -19, trong đó điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 39 thí sinh, điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo có 100 thí sinh.

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top