TP Hồ Chí Minh phạt hơn 800 triệu đồng người vi phạm theo nguyên tắc Chỉ thị 16

VHO- Sau 2 ngày giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16, cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đã xử phạt nhiều người vi phạm với tổng số tiền 841 triệu đồng.

TP Hồ Chí Minh phạt hơn 800 triệu đồng người vi phạm theo nguyên tắc Chỉ thị 16 - Anh 1

CSGT kiểm soát qua lại tại chốt trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, ngày 10.7. Ảnh:Gia Minh(VNE)

Các hành vi xử phạt chủ yếu là ra khỏi nhà không cần thiết, tập trung đông người nơi công cộng, không mang khẩu trang ra nơi công cộng. Lực lực chức năng khuyến cáo người dân khi qua các chốt kiểm dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính (áp dụng cho 12 chốt cấp thành phố), khai báo y tế, giấy tờ tùy thân và phương tiện, giấy tờ xác nhận nơi công tác kinh doanh mặt hàng thiết yếu, tuân thủ nguyên tắc 5K.

Nhằm thực hiện nghiêm theo nguyên tắc Chỉ thị 16, TP Hồ Chí Minh đã lập 12 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ và khoảng 266 chốt liên quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Việc lập các chốt nhằm kiểm soát người dân ra đường không cần thiết. Đa số người dân chấp hành quy định tuy nhiên nhiều người cũng không chứng minh việc ra đường cần thiết phải quay xe trở về nhà. Khoảng 800 người phải quay đầu xe do không đủ giấy tờ cần thiết.

Theo ghi nhận của phóng viên tại chân cầu Thị Nghè giáp ranh giữa Quận 1 và Bình Thạnh, việc kiểm soát tại đây diễn ra chặt chẽ. Người dân qua chốt phải xuất trình các giấy tờ cần thiết như chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Đặc biệt là giấy xác nhận ra đường đúng lý do như kinh doanh mặt hàng thiết yếu, đi khám chữa bệnh, đi mua thuốc, thực phẩm…

Từ 0h ngày 9.7, TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16. Tất cả dịch vụ không thiết yếu, xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống, bán đồ ăn uống mang về, các đại lý vé số và bán vé số dạo... phải tạm dừng hoạt động. Người dân được khuyến cáo không ra đường khi không có việc cần thiết.Những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc