Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021: Lo dịch Covid-19 không kịp “lắng”

Thứ Sáu 23/07/2021 | 09:59 GMT+7

VHO- Ghi nhận đến ngày hôm qua 22.7, hầu hết các tỉnh, thành phía Nam đã hoàn thành việc chấm thi đợt 1 và gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch thi đợt 2. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương lo lắng việc tổ chức thi sẽ gặp khó khăn, riêng TP.HCM - địa phương là tâm dịch hiện nay - đã trình đề nghị xét đặc cách.

 

 Điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), nơi xảy ra trường hợp F0 trong đợt 1 vừa qua

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra vào ngày 6-7.8 (làm thủ tục dự thi ngày 5.8). Phần lớn thí sinh thi đợt này tập trung ở các tỉnh, thành phía Nam. Trong đó, tỉnh An Giang có số thí sinh đông nhất, tiếp đến là Đồng Tháp, Bình Định, TP.HCM…

Bộ GD&ĐT cần nhanh chóng có hướng dẫn cụ thể việc đặc cách

Ông Trương Thanh Bình, Trưởng phòng Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Đồng Tháp cho biết, là tỉnh có số lượng thí sinh thi đợt 2 đứng thứ nhì cả nước với gần 4.700 em, công tác chuẩn bị thi đang được xúc tiến khẩn trương. “Hiện tỉnh đang họp bàn để đề nghị là nên xem xét đặc cách cho các thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2, vì tình hình hiện nay dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh đang lo là tới thời điểm thi đợt 2 khó có thể tổ chức được. Để chuẩn bị cho tình huống này, chúng tôi có đề nghị Bộ GD&ĐT có hướng dẫn chi tiết tiêu chí để xét đặc cách”, ông Bình nói. Đại diện Sở GD&ĐT Đồng Tháp chia sẻ thêm, quan điểm của Sở là rất lo ngại nếu dịch bệnh không được kiểm soát mà phải tổ chức thi sẽ xảy ra tâm trạng lo lắng, bất an hơn cả đợt 1. “Chúng tôi lo tình huống tới ngày thi mà dịch bệnh vẫn chưa ổn, nhưng không được đặc cách mà vẫn phải thi, trong khi số lượng thí sinh còn F0, F1, F2 nhiều quá, hoặc các em trong khu vực phải phong tỏa, cách ly theo tinh thần Chỉ thị15, 16 thì cũng không thi được…”, đại diện Sở bày tỏ băn khoăn.

Còn theo ông Cao Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, trong đợt 2 toàn tỉnh có 75 thí sinh, gồm 66 thí sinh của Kiên Giang và các thísinh của TP.HCM, Quảng Trị và Hậu Giang gửi thi chung. Tại Sóc Trăng, Giám đốc Sở GD&ĐT Châu Tuấn Hồng cho biết, “Tỉnh không tổ chức đợt 2, lý do là chỉ có 2 thí sinh: 1 em thì đang ở An Giang, 1 em ở Long An. Tôi đã làm việc với Sở GD&ĐT An Giang và Long An, cũng như có báo cáo Bộ rồi, là sẽ gửi 2 thí sinh thi tại 2 tỉnh này”.

Là địa phương có số lượng thí sinh phải thi đợt 2 nhiều nhất cả nước với 4.920 thí sinh (4.912 thí sinh tại An Giang chưa thi đợt 1 và 8 thí sinh các tỉnh khác gửi về), trao đổi với chúng tôi vào chiều qua 22.7, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang Nguyễn Quốc Khanh chia sẻ, “Trên cơ sở Bộ GD&ĐT đã chốt ngày thi cho đợt 2 vào 6-7.8, hiện toàn tỉnh đang rất nỗ lực chuẩn bị các công việc liên quan. Ngày 23.7 sẽ tiến hành họp Ban chỉ đạo để báo cáo tình hình, phối hợp với các ban, ngành để bàn giải pháp chi tiết, vừa đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và cũng đảm bảo công tác phòng dịch”.

TP.HCM xin xét đặc cách vì cùng lúc khó thực hiện nhiều nhiệm vụ

Là tâm dịch khi mỗi ngày có hàng ngàn ca mắc Covid-19 mới, TP.HCM có số lượng thí sinh thi đợt 2 khá đông với hơn 3.200 em. Ngày 21.7, Sở GD&ĐT đã có tờ trình gửi UBND TP về việc đề xuất Bộ GD&ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2. Theo đó, Sở nhận định, tình hình dịch bệnh đến thời điểm thi đợt 2 có thể còn diễn biến phức tạp, thời gian kết thúc Chỉ thị 16 cận kề ngày thi. Do đó, việc tổ chức thi đợt 2 trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, cùng sự an tâm cho phụ huynh là khó có thể thực hiện.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết thêm, căn cứ Khoản 1, 2, Điều 37 về đặc cách tốt nghiệp THPT của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT do Bộ GD&ĐT ban hành, thí sinh có thể được xét đặc cách trong hai trường hợp: Bị tai nạn, bịốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; Bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bịốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại. Từ cơ sở đó, các trường hợp thísinh thi đợt 2 có thể xem xét theo điều kiện có việc đột xuất đặc biệt để được hưởng đặc cách.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện có hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành chưa dự thi đợt 1, cónguyện vọng tham dự đợt 2. Đây là các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và các thí sinh ở địa bàn cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, còn một số thí sinh đang thi dở phải tạm dừng vì phát hiện các trường hợp liên quan đến dịch bệnh. Các thí sinh này có thể dự thi tiếp các môn chưa thi trong đợt 2 tới. Về quyền lợi của các thí sinh, Bộ GD&ĐT cho biết, theo quy chế thi, những thí sinh thuộc diện F0, đã được đặc cách tốt nghiệp THPT ở đợt 1, nay có nguyện vọng dự thi ở đợt 2 thì vẫn được phép. Các thí sinh này cần có đơn hủy quyền lợi được đặc cách. Bộ cũng khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi về tuyển sinh cho thí sinh thi đợt 2. Thí sinh thi cả 2 đợt cùng xét tuyển 1 lần. 

 Quyền lợi cao nhất của con người là tính mạng

Việc Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất xét đặc cách đợt 2 là một việc làm nhân văn và đúng pháp luật. Chúng ta không nên so bì công bằng giữa hai đợt, vì đây là giải pháp tình thế trong “cuộc chiến” với Covid. Sở mong muốn xét đặc cách cho thấy TP.HCM không đảm bảo an toàn tuyệt đối để tổ chức thi, cụ thể là ngay sau đó Sở cũng đã trình phương án tuyển sinh 10, với việc xây dựng kịch bản nghiêng về hướng xét tuyển nhiều hơn là tổ chức thi tuyển… Hiện tại Luật Giáo dục 2019 chưa bắt kịp hơi thở của thời đại do được xây dựng trong thời bình. Nên chăng, các nhà làm luật cần bổ sung thêm các tình huống “thiên tai địch họa” để xét đặc cách giống với các nước trên thế giới. Bởi lẽ, trong thời nào thì quyền lợi cao nhất con người cũng là tính mạng!

(Ông HUỲNH THANH PHÚ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM)

 

THÙY TRANG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top