Chàng trai điểm 10 môn Văn muốn theo học ngành báo chí

VHO- Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 1 vừa qua, tỉnh Thừa Thiên Huế có 243 bài thi đạt điểm 10, trong đó điểm 10 duy nhất môn Ngữ văn thuộc về một nam sinh không theo học trường chuyên.

Ngày 26.7, khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia đợt 1, em Lê Quang Huy, học sinh lớp 12B1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP.Huế, hết sức vui mừng khi biết mình là một trong 3 thí sinh đạt điểm 10 môn Văn trong cả nước (cùng với 2 thí sinh ở Tiền Giang và Quảng Nam). Điểm 10 tuyệt đối môn Văn là chuyện khá hiếm trong các cuộc thi vào Đại học trước đó và các kỳ thi THPT quốc gia những năm gần đây.

Chàng trai điểm 10 môn Văn muốn theo học ngành báo chí - Anh 1

Nam sinh Lê Quang Huy (thứ 2 từ bên phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy cô và bạn bè. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về niềm vui này, em Lê Quang Huy cho biết, em đã làm bài thi Văn dài 14 trang giấy và còn dư thời gian 10 phút để đọc lại. Dù đã đã rất tự tin khi nắm chắc các ý tứ, lập luận và bình tĩnh trình bày bài thi, nhưng Huy cũng chỉ dám “tự chấm” cho mình điểm trên 9 một chút. Nên khi nhận tin được điểm 10 môn Văn, nam sinh bày tỏ cũng hơi bất ngờ.

Trong khi đó, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, người đã đem lại “cảm hứng” học Văn cho Lê Quang Huy nhiều năm qua, chia sẻ: thành tích của Huy trong kỳ thi THPT quốc gia không quá bất ngờ, bởi em rất có tố chất và năng khiếu văn chương. Huy rất nỗ lực trau dồi kiến thức và tự học là chính. Tôi đã nhận định khả năng em ấy sẽ đạt từ 9,5 điểm trở lên môn Văn ở kỳ thi này.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết, Lê Quang Huy là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền. Huy từng đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Thừa Thiên Huế, và đạt thủ khoa kỳ thi thử đại học do Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức vừa qua.

Được biết, ngoài điểm 10 môn Văn, Lê Quang Huy còn đạt 8 điểm môn Toán và 9,2 điểm Tiếng Anh. Với đam mê báo chí, Huy có nguyện vọng vào học báo chí tại Trường Đại học KHXH&NV TP.Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, cả bố mẹ của em đều làm việc và sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh. Lê Quang Huy đã sống cùng với bà ngoại tại Huế nên gần như em đã tự lập trong cuộc sống và học tập.

Tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 đợt 1 vừa qua, tỉnh Thừa Thiên Huế có 243 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn: Văn, Toán, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Anh văn, Giáo dục công dân.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc