Trường Cao đẳng Du lịch Huế hỗ trợ "suất cơm yêu thương" cho người dân cách ly

VHO- Trong hai ngày 4.8 và 5.8, các giáo viên và cán bộ của Trường Cao đẳng Du lịch Huế (Bộ VHTTDL) sẽ chế biến 400 suất cơm hỗ trợ người dân đang thực hiện cách ly y tế tại địa bàn TP.Huế. Đây là chương trình “Suất cơm yêu thương” do Ban Giám hiệu nhà trường phát động.

Trường Cao đẳng Du lịch Huế hỗ trợ

Các cán bộ Trường Cao đẳng Du lịch Huế với những "suất cơm yêu thương" để hỗ trợ bà con đang cách ly

Trưa ngày 4.8, đoàn cán bộ của Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã đến trao 200 suất ăn cho khung cách ly tại ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế (đóng tại phường An Tây, TP.Huế). Những “suất cơm yêu thương” này nhằm hỗ trợ người dân đang thực hiện cách ly y tế tại đây. Đây là chương trình do Trường Cao đẳng Du lịch Huế phát động và nhận được sự ủng hộ về kinh phí, công sức của đông đảo cán bộ, sinh viên trong trường.

Để chế biến những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các thành viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên, sinh viên của trường đã lựa chọn kỹ càng từ mua thực phẩm, sơ chế, chế biến là lưu mẫu thức ăn. Việc chế biến được thực hiện trong khu nhà bếp thực hành của Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Trường Cao đẳng Du lịch Huế hỗ trợ

Cán bộ và sinh viên tình nguyện của Trường Cao đẳng Du lịch Huế chế biến bữa ăn hỗ trợ người dân trong ngày 4.8

Ông Vũ Hoài Phương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế thông tin: trong hai ngày 4 và 5.8, chương trình “suất cơm yêu thương” sẽ hỗ trợ 400 suất ăn đảm bảo dinh dưỡng cho người dân ở khu cách ly. Ngoài ra, nhà trường vẫn tiếp tục vận động các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch. Tùy theo nguồn kinh phí và vật phẩm (gạo, dầu ăn, thực phẩm khô…) được hỗ trợ, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động phù hợp.

Trước đó, Trường Cao đẳng Du lịch Huế cũng phối hợp với UBND các phường trên địa bàn TP.Huế để chế biến thực phẩm hỗ trợ người dân khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh trong mùa dịch Covid-19. Nhiều cán bộ, sinh viên của nhà trường cũng tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chủ yếu là phục vụ hậu cần và chế biến các bữa ăn ở các khung cách ly.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc