Thành phố Sầm Sơn: Hàng quán vỉa hè vẫn ngang nhiên bày bán, bất chấp lệnh cấm

VHO- Mặc dù, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên tại Thành phố Sầm Sơn vẫn có nhiều hàng quán ngang nhiên chiếm dụng hành lang vỉa hè để bán đồ ăn, khiến cho nơi đây tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Thành phố Sầm Sơn: Hàng quán vỉa hè vẫn ngang nhiên bày bán, bất chấp lệnh cấm - Anh 1

Mặc cho lệnh cấm, vẫn ngang nhiên bày bán hàng ăn tại chỗ cho học sinh tại cổng trường THCS Trung Sơn

Ngày 13.9, trên địa bàn Thành phố Sầm Sơn đã ghi nhận 01 ca nhiễm Covid -19 trong cộng đồng, bệnh nhân là nam giới, sinh năm 1952, có địa chỉ tại khu phố Sơn Thắng, Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn. Đây là ca Bệnh có lịch trình di chuyển phức tạp, vì thế các biện pháp phòng, chống dịch càng phải được thực hiện nghiêm.

Trên trên địa bàn thành phố hầu hết các cửa hàng kinh doanh đã chấp hành biện pháp an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tại Phường Trung Sơn, một số hàng quán vẫn  ngang nhiên chiếm dụng hành lang vỉa hè để bán đồ ăn cho học sinh, phớt lờ quy định phòng dịch từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh

Thành phố Sầm Sơn: Hàng quán vỉa hè vẫn ngang nhiên bày bán, bất chấp lệnh cấm - Anh 2

 Quán ăn nhếch nhác lấn chiếm vỉa hè bầy bán ngay trước cổng Trường THCS Trung Sơn 

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Sầm Sơn đạt hiệu qua cao,  các cơ quan chức năng của thành phố cần chấm dứt tình trạng hàng quán mất vệ sinh lấn chiếm vỉa hè bày bán tràn lan trước cổng các trường học.

Thành phố Sầm Sơn: Hàng quán vỉa hè vẫn ngang nhiên bày bán, bất chấp lệnh cấm - Anh 3

Mặc dù, thời điểm bên ngoài Trường THCS Trung Sơn  tập trung rất đông người, nhưng không hề có sự can thiệp của lực lượng chức năng Phường Trung Sơn 

Trước đó, liên quan đến ca mắc covid-19 trong cộng đồng ngày 13.9,UBND Thành phố Sầm Sơn đã ban hành văn bản  yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng truy vết để cách ly tập trung các F1 và F2 cách ly tại nhà theo quy định. Các trường hợp liên quan khác phải nghiêm túc khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, tuyệt đối không ra khỏi nhà, khi ra khỏi nhà phải thực sự có việc cần thiết. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT Sầm Sơn, THCS Bắc Sơn, THCS Quảng Minh, Tiểu học Bắc Sơn, Tiểu học Quảng Minh tạm dừng đến trường kể từ 0 giờ ngày 14/9/2021 để tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đồng thời thông báo cho người thân trong gia đình không ra khỏi nhà, tự theo dõi sức khỏe cho đến khi có thông báo mới. 

Nguyễn Linh

 

Ý kiến bạn đọc