Tuyển nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng loại châu Á

VHO- Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có những ngày tập luyện tại thành phố Dushanbe (Tajikistan) để dần quen với múi giờ địa phương, khí hậu và bắt nhịp với guồng tập luyện cũng như sinh hoạt, sẵn sàng cho vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022.

Sân vận động trung tâm Dushanbe nằm ở trung tâm thành phố, cách khách sạn Taj Palace nơi đội Việt Nam đóng quân khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Thời tiết các buổi chiều tối tại thủ đô Dushanbe khá mát mẻ, nhiệt độ giảm dần khi nắng tắt. Trong buổi tập chính thức chiều 21.9, HLV Mai Đức Chung cùng các trợ lý cho các cầu thủ thực hiện các bài thể lực, một vài nội dung phối hợp và thư giãn, làm quen khắp mặt sân trước khi kết thúc.

Tuyển nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng loại châu Á - Anh 1

Các tuyển thủ tích cực tập luyện để chuẩn bị cho 2 trận đấu tới. Ảnh: VFF

Trong thời gian chuẩn bị tại thành phố Dushanbe, HLV Mai Đức Chung và các trợ lý vẫn đang tiếp tục cho các cầu thủ thực hiện các giáo án gồm những bài tập riêng biệt, những tình huống phối hợp song song khắc phục những điều các cầu thủ mắc sai lầm hoặc chưa thực hiện được đúng ý đồ đề ra. Nhìn chung, 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đang có thể trạng và phong độ tốt, tất cả đều ra sân tập với tinh thần đầy hứng khởi, thoải mái nhưng cũng ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Điều đó cũng được thể hiện ở việc tất cả các thành viên đều tuân thủ giờ giấc sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ; đặc biệt với thức ăn được phục vụ hợp khẩu vị cùng với đồ ăn ban huấn luyện chuẩn bị mang đi thêm, các cầu thủ đã có những bữa ăn chất lượng, đủ chất.

Theo kế hoạch được thông báo từ ban tổ chức, hôm nay (22.9) đội có hai cuộc họp quan trọng. Lãnh đội Trương Hải Tùng cùng trợ lý sẽ tham dự họp kỹ thuật trực tuyến (online), trong khi đó HLV trưởng Mai Đức Chung cùng đội trưởng Huỳnh Như sẽ trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo ở sân thi đấu.

Trận đấu mở màn của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Maldives, diễn ra lúc 20h (giờ Việt Nam) ngày 23.9 tới. Sau trận đấu này, các cầu thủ nữ sẽ có 5 ngày nghỉ ngơi, hồi phục thể lực và tiếp tục chuyển bị đấu pháp cho trận cuối gặp chủ nhà Tajikistan, diễn ra lúc 20h (giờ Việt Nam) ngày 29.9.

V.HY

Ý kiến bạn đọc