Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Chủ động trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh

Thứ Sáu 24/09/2021 | 10:15 GMT+7

VHO- Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, từ đầu tháng 5.2021 đến ngày 20.9.2021, cả nước xảy ra 54 vụ tai nạn đuối nước liên quan đến trẻ em, làm tử vong 89 trẻ.

Cần trang bị cho trẻ em, học sinh các kỹ năng bơi cần thiết để bảo vệ bản thân. Ảnh: T.L

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo trực tuyến về "Thực trạng, giải pháp phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh" do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 23.9. Nguyên nhân dẫn tới các vụ đuối nước đều do các em rủ nhau đi bơi, đi chơi mà không có người lớn đi kèm, giám sát. Có 77,6% các trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra tại cộng đồng, số còn lại là tại gia đình (22,4%) và trong trường học (1%). 

Mặc dù số trẻ em tử vong do đuối nước liên tục giảm qua các năm, nhưng tỷ lệ này vẫn còn cao. Trong thời gian 10 năm, từ năm 2010 tỷ suất trẻ tử vong do đuối nước là 12,7/100.000 trẻ, đến năm 2019, tỷ suất này còn 6,8/100.000 trẻ. Tỷ suất này cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với trẻ em ở Việt Nam trong độ tuổi từ 2-15.

Giai đoạn 2016-2020, Bộ GD&ĐT đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tối đa các trường hợp học sinh, trẻ em bị tai nạn đuối nước như tuyên truyền, lồng ghép vào các hoạt động giáo dục của nhà trường; dạy bơi cho học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên để tăng hiệu quả tuyên truyền, giáo dục học sinh về kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước.

Các ý kiến tại hội thảo đã khẳng định vai trò quan trọng trong công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn cơ bản hiện nay là điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức dạy bơi cho học sinh tại các nhà trường còn hạn chế, tỷ lệ trường học có bể bơi không nhiều. Ngoài ra, công tác giáo dục học sinh về phòng, chống đuối nước còn gặp khó khăn do chưa có tài liệu chính thức hướng dẫn triển khai thống nhất trong các trường học.

Theo đó, cần rà soát, sửa đổi tiêu chí, xây dựng mô hình trường học an toàn. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục với mục tiêu mỗi học sinh sẽ vận dụng được kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước trong cuộc sống, để tự bảo vệ bản thân. Phát triển các câu lạc bộ bơi, các hoạt động bơi dành cho đối tượng học sinh.  Giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ cần mạnh hơn, từ thụ động (giải quyết hậu quả), sang chủ động phòng ngừa, bằng việc tạo lập môi trường, kỹ năng sống. 

Đồng thời, cần có lộ trình phổ cập kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước cho học sinh. Đưa giáo dục phòng chống đuối nước trở thành học phần bắt buộc của môn giáo dục thể chất trong trường học ở các vùng, địa phương có chỉ số trẻ em bị tai nạn thương tích cao.

Q.VY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top