Tuyển nữ Việt Nam lên đường về nước sau chiến dịch vòng loại Asian Cup 2022

VHO- Sau khi vượt qua vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022 tại Tajikistan, rạng sáng nay (2.10), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay quay trở về Việt Nam, kết thúc chiến dịch thi đấu duy nhất trong năm 2021.

 Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), khác với hành trình di chuyển sang Tajikistan, chiều về của thầy trò HLV Mai Đức Chung được rút ngắn thời gian đáng kể khi chỉ quá cảnh ở Dubai 5 tiếng. Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 22h30 tối nay.

Tuyển nữ Việt Nam lên đường về nước sau chiến dịch vòng loại Asian Cup 2022 - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam vừa có giải đấu thành công. Ảnh: VFF

Ngay sau khi nhập cảnh, thành viên đội tuyển sẽ thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế Hà Nội, với sự giám sát của cơ quan y tế địa phương, nơi đội thực hiện cách ly. Trước khi đáp chuyến bay về nước, ngày 1.10, đội tuyển Nữ Việt Nam đã được ban tổ chức giải thực hiện xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm âm tính đã được gửi ngay trong trong buổi chiều cùng ngày (hơn 12 tiếng trước giờ ra sân bay tại Dushanbe). Trước đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn đội trong quá trình thi đấu quốc tế, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã được tiêm đầy đủ hai mũi vắc xin phòng chống Covid-19.

Tại vòng loại Asian Cup Á 2022, do đội tuyển nữ Afghanistan rút lui vào phút chót nên bảng B chỉ còn lại Việt Nam, Maldives và chủ nhà Tajikistan. Tuyển nữ Việt Nam đã thắng Maldives 16-0 và vượt qua chủ nhà Tajikistan 7-0, qua đó giành tấm vé đi tiếp duy nhất của bảng B. Theo HLV Mai Đức Chung, thứ hạng của các đội tuyển trên bảng xếp hạng của FIFA chỉ mang tính chất tương đối, nhưng kết quả mà các cầu thủ Việt Nam đạt được trong hai trận đấu vừa qua đã phản ánh thực tế chính xác về sự chênh lệch trình độ.

V.HY

Ý kiến bạn đọc