Khánh Hòa: Đề nghị khách sạn là cơ sở cách ly y tế hỗ trợ người về từ vùng dịch

VHO- Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản số 1658/SDL-QLDL đề nghi các cơ sở các ly y tế tập trung tại khách sạn đăng ký tham gia Chương trình “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ đón công dân Khánh Hòa từ các tỉnh phía Nam về địa phương.

Khánh Hòa: Đề nghị khách sạn là cơ sở cách ly y tế hỗ trợ người về từ vùng dịch - ảnh 1

Chương trình "Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ người từ vùng dịch về quê hương Khánh Hòa

Theo đó, Sở Du lịch đề nghị các cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn trên địa bàn tỉnh có chính sách hỗ trợ, giảm giá dịch vụ nhằm tạo điều kiện cho công dân Khánh Hòa trở về địa phương cách ly y tế thông qua chương trình “Chuyến xe yêu thương”. Các đơn vị tham gia chương trình cung cấp số lượng phòng, giá dịch vụ trọn gói (đối với phòng 1 người, phòng 2 người, đã bao gồm chi phí ăn uống cho khách). Các đơn vị gửi đăng ký hỗ trợ về Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trước ngày 7.1.2021, để tổng hợp gửi Sở Du lịch.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” đón công dân Khánh Hòa từ các tỉnh phía Nam trở về tỉnh. Chương trình “Chuyến xe yêu thương” là việc làm có ý nghĩa, mang tính nhân văn cao, giúp cho người dân Khánh Hòa đang gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam có thể quay trở về quê hương.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc