Thanh niên Kiên Giang tiên phong chuyển đổi số

VHO- Ngày 26.2, tại huyện An Minh tỉnh Kiên Giang, diễn ra lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Kiên Giang tiên phong chuyển đổi số”. Tháng Thanh niên năm 2023, với sức trẻ và sự năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, thanh niên tỉnh Kiên Giang sẽ là lực lượng xung kích, tích cực trong việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Thanh niên Kiên Giang tiên phong chuyển đổi số - Anh 1

Trao tặng công trình thanh niên trị giá 50.000.000đ tại buổi lễ 

Chỉ tiêu của Tháng Thanh niên là hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 mô hình phát triển kinh tể của thanh niên, trồng mới và chăm sóc 20.000 cây xanh, tổ chức 5 sàn giao dịch việc làm hoặc ngày hội việc làm, phối hợp mở 10 lớp dạy nghề cho thanh niên, hỗ trợ và giúp đỡ ít nhất 5.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc phấn đấu có ít nhất 1 công trình thanh niên. Đoàn cấp cơ sở có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong Tháng Thanh niên phấn đấu có trên 7% thanh thiếu nhi trong tỉnh Kiên Giang được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội các cấp triển khai thực hiện; tối thiểu 7% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 10% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 100% đoàn xã, phường, thị trấn thành lập tổ cổng nghệ số cộng đồng...

Tại lễ khởi động, đã trao nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện An Minh, tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Sau buổi ễ, tổ chức nhiều hoạt động như: Khám phát thuốc cho người dân tại xã Vân Khánh; thăm, tặng quà gia đình, chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Thứ Mười Một; tổ chức hoạt động chuyển đổi số đăng ký cổng dịch vụ công quốc gia; tư vấn giới thiệu việc làm…

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc