Khách du lịch quốc tế đến Kiên Giang tăng mạnh

VHO- Kiên Giang đặt mục tiêu năm 2023 đón 350.000 lượt khách quốc tế tham quan, nghỉ dưỡng và chỉ qua 2 tháng đầu năm đã có hơn 140.000 lượt du khách đặt chân đến Kiên Giang (trên 40% kế hoạch).

Khách du lịch quốc tế đến Kiên Giang tăng mạnh - Anh 1

Khách du lịch đến VinWonders Phú Quốc tham quan, trải nghiệm

2 tháng đầu năm 2023, Kiên Giang đón trên 1,5 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 40,5% so cùng kỳ, đạt 18,1% kế hoạch năm, trong đó có trên 140.000 khách quốc tế, tăng gấp 6,5 lần so cùng kỳ, đạt 40,1% kế hoạch năm; tổng thu từ du lịch đạt trên 3.800 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so cùng kỳ, đạt 30% kế hoạch năm.

Những tháng đầu năm 2023, hoạt động du lịch của Kiên Giang diễn ra sôi động, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, lượng khách quốc tế đến Kiên Giang đông. Nếu giữ được nhịp tăng trưởng hiện nay, du lịch Kiên Giang sẽ sớm hoàn thành kế hoạch năm 2023 là đón 8,3 triệu lượt khách, trong đó có 350.000 khách quốc tế.

Kiên Giang đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách miễn visa cho khách quốc tế đến Phú Quốc cũng như hình ảnh du lịch Kiên Giang thông qua đại diện cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và đại diện cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam nhằm thu hút du khách quốc tế. Bên cạnh đó, Kiên Giang phát động chiến dịch quảng bá tại chỗ với du khách, tham gia các đoàn khảo sát các thị trường du lịch trọng điểm; tập trung kết nối doanh nghiệp, trao đổi nguồn khách với nhau; vận động các hãng hàng không phối hợp các đơn vị lữ hành nghiên cứu mở các đường bay trong nước, khôi phục lại các đường bay và tuyến đường biển…

THẾ HẠNH 

 


 

Ý kiến bạn đọc