Lại tái diễn “Cafe đường tàu” ở Hà Nội

VHO- “Phố cafe đường tàu” là tên của một đoạn đường nằm dọc hai bên tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên, chạy cắt qua đường Lê Duẩn - Trần Phú - Cửa Đông và Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây được đánh giá là điểm đến được đa số khách nước ngoài lựa chọn khi đến Thủ đô.

Lại tái diễn “Cafe đường tàu” ở Hà Nội - Anh 1

 Mặc dù đã được cảnh báo nguy hiểm và có biển hiệu cấm nhưng nhiều du khách vẫn ra giữa đường tàu chụp ảnh (ảnh chụp chiều 4.3)

UBND thành phố Hà Nội đã từng ra quân xử lý, cưỡng chế các quán cà phê vi phạm hành lang an toàn đường sắt, nhưng đến nay, hoạt động kinh doanh “cà phê đường tàu” lại tái diễn. Nhiều du khách tụ tập mua đồ lưu niệm do các hộ gia đình sống sát đường ray bày bán khiến lối đi chật cứng. Thông tin về giờ tàu sẽ chạy qua đoạn đường này nhiều người cũng không nắm rõ, thậm chí còn chủ quan cho rằng mỗi khi tàu qua sẽ có tiếng còi to nên mọi người đều có thể tránh được. Có những du khách còn mong chờ đoàn tàu chạy đến gần để quay phim, chụp ảnh. Điều này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Việc ngồi uống cà phê ngay sát đường ray tàu hỏa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Hiểm họa khôn lường có thể xảy đến bất cứ lúc nào vì chỉ cần sơ sẩy một chút tính mạng sẽ bị đe dọa.

Lại tái diễn “Cafe đường tàu” ở Hà Nội - Anh 2

 Mỗi khi có tàu chuẩn bị đi qua, chủ quán cà phê lại thông báo cho du khách nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm (ảnh chụp chiều 4.3)

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như: Tuyên truyền, cưỡng chế giải tỏa các vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, lập hàng rào ngăn chặn các lối vào,... đối với các hộ kinh doanh cafe hai bên đường sắt. Tuy nhiên, các biện pháp tỏ ra không hiệu quả, vẫn chỉ là “bắt cóc bỏ đĩa” nên tình hình hàng quán hoạt động dọc tuyến đường sắt vẫn liên tiếp tái diễn, gây nguy hiểm cho du khách mỗi khi các chuyến tàu ra, vào ga.

B.H

Ý kiến bạn đọc