Phát triển du lịch thông minh tại các thành phố di sản vùng Mekong

VHO- Hội thảo “Du lịch thông minh và bền vững tại Thừa Thiên Huế” vừa được Viện nghiên cứu Mekong và Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức ngày 7.3. Huế là Cố đô của Việt Nam sẽ kết nối cùng 4 thành phố di sản văn hóa của các nước vùng Mekong nhằm phát triển du lịch bền vững và thông minh.

Hội thảo là một trong những chương trình của dự án Phát triển du lịch thông minh và bền vững tại khu vực Mekong do Quỹ Hợp tác Mekong - Hàn Quốc tài trợ. Dự án được triển khai tại 5 thành phố của các quốc gia vùng Mekong có di sản văn hóa được UNESCO công nhận, gồm: Huế (Việt Nam), Ayutthaya (Thái Lan), Luang Prabang (Lào), Siem Reap (Campuchia) và Bagan (Myanmar).

Phát triển du lịch thông minh tại các thành phố di sản vùng Mekong - Anh 1

Các chuyên gia quốc tế chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về du lịch thông minh tại hội thảo

Tại hội thảo, hơn 50 doanh nghiệp du lịch ở các lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành, điểm đến, hàng quà tặng, lưu niệm… đã được các chuyên gia quốc tế cung cấp các thông tin và chia sẻ kinh nghiệm nhằm kết nối phát triển du lịch thông minh và bền vững. Các nội dung được chia sẻ và trao đổi, thảo luận tại hội thảo như: Hệ thống ứng dụng di động kết nối; dữ liệu POI cho ứng dụng di động, tạo các nội dung kỹ thuật số hấp dẫn và cách điền vào biểu mẫu thu thập dữ liệu POI; kinh nghiệm tiếp cận thấu hiểu khách du lịch/người tiêu dùng Hàn Quốc để hướng đến du lịch bền vững…

Ngoài ra, đại diện ngành du lịch của địa phương cũng cung cấp và chia sẻ đến các tổ chức, đối tác trong khu vực về những thông tin giới thiệu những sản phẩm du lịch, tiềm năng và thế mạnh hấp dẫn của Huế trong chiến lược phát triển du lịch thông minh và bền vững.

Phát triển du lịch thông minh tại các thành phố di sản vùng Mekong - Anh 2

Các đơn vị tìm hiểu, trao đổi những sản phẩm quà tặng, hàng lưu niệm của Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh: hội thảo mở ra cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất nội dung sáng tạo và truyền cảm hứng cho khách du lịch tiềm năng, các nhà điều hành du lịch và cả nhà đầu tư để giới thiệu cho họ giá trị đích thực của các cố đô nằm ở tiểu vùng  Mekong, hướng đến mục tiêu chung là cải thiện trải nghiệm và chất lượng cuộc sống của cả du khách và người dân địa phương, góp phần phát triển du lịch bền vững thành công…

Ngành du lịch Thừa Thiên Huế cũng hy vọng, thông qua việc triển khai dự án sẽ đẩy mạnh kết nối nhằm hình thành nối liên kết giữa các thành phố di sản văn hóa của các quốc gia trong vùng Mekong, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa Hàn Quốc với các nước Mekong.

“Tỉnh Thừa Thiên Huế đang có kế hoạch liên kết du lịch với các cố đô di sản ở khu vực ASEAN, không chỉ với các chương trình quảng bá giới thiệu điểm đến, văn hóa, lịch sử thông qua ứng dụng di động mà còn thực tiễn hơn, hình thành các tuyến bay kết nối các cố đô này với sự đồng hành của một số hãng hàng không trong khu vực”- ông Nguyễn Văn Phúc cho biết.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc