Hành khách phải test Covid-19 trước khi nhập cảnh Trung Quốc

VHO- Theo các yêu cầu mới nhất của Chính phủ Trung Quốc, kể từ ngày 15.3 (giờ Việt Nam), các chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến Trung Quốc, hành khách làm xét nghiệm PCR trong vòng 48 tiếng trước chuyến bay hoặc tự xét nghiệm bằng kit kháng nguyên.

Hành khách phải test Covid-19 trước khi nhập cảnh Trung Quốc - Anh 1

Đoàn khách Trung Quốc trước khi nhập cảnh vào Việt Nam sau khi Trung Quốc mở cửa 8.1.2023

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam đã cập nhật tài liệu "Hướng dẫn phòng, chống dịch cho hành khách từ Việt Nam sang Trung Quốc". Theo đó, chỉ những hành khách có kết quả âm tính mới được nhập cảnh Trung Quốc.

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, có thể thông qua “Customs Pocket Declaration” trên WeChat , hoặc trên website: https://htdecl.chinaport.gov.cn , điền vào "Phiếu khai báo y tế xuất/ nhập cảnh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" để khai báo.

Các Hãng hàng không cần kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm PCR và kết quả xét nghiệm kháng nguyên của hành khách, trước khi lên máy bay.

Hành khách phải đeo khẩu trang trong quá trình lên máy bay, thực hiện tốt biện pháp bảo vệ cá nhân và giảm nguy cơ lây nhiễm.

Sau khi hành khách đáp tới sân bay, hoàn tất các thủ tục thông quan cần thiết với Mã khai báo y tế hải quan. Hải quan sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên.

Những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú hoặc điều trị y tế theo yêu cầu của thông báo.

Sau khi nhập cảnh, hành khách cần tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Hành khách che giấu tình hình dịch bệnh hoặc khai báo sai thông tin sẽ phải chịu trách nhiệm theo Luật Kiểm dịch và sức khoẻ biên giới của nước này. Nghiêm trọng hơn, nếu làm lây lan dịch bệnh có thể phải chịu phạt tù không quá 3 năm và bị phạt tiền theo Luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

NGUYỄN ANH

Ý kiến bạn đọc