Về bài danh thắng quốc gia Kim Sơn bị "bào mòn" bởi tình trạng khai thác đá: UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo “nóng”

VHO- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo Văn Hóa phản ánh danh thắng quốc gia Kim Sơn thuộc xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng khai thác đá trong nhiều năm qua.

Về bài danh thắng quốc gia Kim Sơn bị

 Cận cảnh danh thắng quốc gia Kim Sơn đang bị “bào mòn” bởi tình trạng khai thác đá

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 3654/UBND-VX gửi Sở TN&MT, Sở VHTTDL và UBND huyện Vĩnh Lộc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL, UBND huyện Vĩnh Lộc và đơn vị có liên quan, khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh, chủ động giải quyết, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý theo quy định, có văn bản trả lời Báo Văn Hóa và báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 15.4.

Trước đó, Văn Hóa (số 3854 ra ngày 17.3) có bài Danh thắng quốc gia Kim Sơn bị “bào mòn” bởi tình trạng khai thác đá, phản ánh xung quanh việc danh lam thắng cảnh quốc gia Kim Sơn đang đứng trước nguy cơ bị “bào mòn”, xâm hại nghiêm trọng và ô nhiễm môi trường do tình trạng khai thác đá gây ra. Theo UBND huyện Vĩnh Lộc, bao quanh danh thắng Kim Sơn hiện có 7 mỏ đá đang khai thác. Những mỏ này được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép trên 14 năm. Ghi nhận thực tế của phóng viên, trên con đường dẫn vào khu danh thắng Kim Sơn có rất nhiều xưởng chế biến đá, đường bụi mù mịt và đang xuống cấp với nhiều ổ trâu, ổ voi khắp nơi… gây nguy hiểm cho người người dân và du khách. Theo một số người dân ở quanh khu danh thắng, việc nổ mìn khai thác đá ở đây không có giờ giấc cụ thể, có thể nổ vào buổi trưa, hay buổi chiều chứ không cố định. Hằng ngày việc khai thác đá hoạt động gây tiếng ồn, tiếng rung do nổ mìn khiến tâm lý của dân và du khách rất bất an.

Được biết, trước đó Sở VHTTDL Thanh Hóa cũng đã có nhiều văn bản đánh giá về mức độ ô nhiễm và sự ảnh hưởng của việc khai thác đá quanh danh thắng quốc gia Kim Sơn. Theo Sở VHTTDL, dù các mỏ khai thác đá nằm ngoài khu vực cấm, nhưng quá trình khai thác đá cũng có gây ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan. Quần thể núi Kim Sơn nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh An và Vĩnh Minh (Vĩnh Lộc). Dãy núi đá vôi với 29 ngọn núi có chiều dài khoảng 3.000m, chiều cao hơn 500m và được đánh giá là thắng cảnh kỳ bí. Danh thắng này có một hệ thống hang động tuyệt đẹp dài khoảng 2 km được người dân phát hiện vào năm 1919. Động Ngọc Kiều là một trong 7 động rộng và đẹp ở Kim Sơn, trong động đặc biệt còn lưu giữ nhiều tấm bia có bút tích Hán Nôm ca ngợi cảnh đẹp của động Ngọc Kiều và động Kim Sơn. Ngoài ra, có động Tiên Sơn thuộc núi Thung Vịnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh với những khối đá thạch nhũ màu sắc lung linh, hình ảnh kỳ thú.

Những yếu tố trên đã khẳng định, danh thắng Kim Sơn không những có giá trị về mặt lịch sử mà còn có giá trị địa lý, kiến tạo, địa chất, là nguồn tài nguyên tự nhiên để phát triển loại hình du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh. 

 NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc