Đà Nẵng: Phá ổ xóc đĩa vùng ven

VH- Ngày 17.7, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ cho biết vừa triệt phá thành công một xới bạc tại quán cà phê Gió trên địa bàn quận. Chiều 10.7, nhận được thông tin trinh sát từ hiện trường báo về, một nhóm gần 20 con bạc đang tụ tập tại quán cà phê Gió để sát phạt đỏ đen dưới hình thức xóc đĩa.

Đà Nẵng: Phá ổ xóc đĩa vùng ven - Anh 1

Các con bạc bị bắt quả tang trong xới

Theo phương án đã lên sẵn, toàn bộ lực lượng khối cảnh sát lên ô tô tải di chuyển đến quán cà phê Gió. Đúng 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã vào quán, bắt quả tang 18 đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa gồm: Nguyễn Ngoan (1967), Huỳnh Đức Thành (1982), Mai Xuân Xê (1973), Đồng Thành Đạt (1974), Trần Thanh Thọ (1996), Nguyễn Thanh Phúc (1983), Nguyễn Thành Hưng (1990) cùng trú Q.Cẩm Lệ, Nguyễn Thanh Sơn (1975), Bùi Thị Thu Nga (1988), Võ Thị Tiết (1991), Bùi Đức Pháp (1996), Phạm Thị Vân (1978), Phạm Thị Hồng (1985), Nguyễn Thị Sương (1965), Nguyễn Duy Long (1989), Lê Thị Tường Vi (1966) cùng trú H.Hòa Vang, Lê Thị Huyền Nương (1981) và Nguyễn Ái Đình (1980) cùng trú Q.Liên Chiểu. Tại hiện trường, CAQ Cẩm Lệ lập biên bản tạm giữ 12,6 triệu đồng trên chiếu bạc, 21,1 triệu đồng tại khu vực đánh bạc cùng nhiều tang vật liên quan khác.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định: Quán cà phê Gió do Trần Thanh Phước (1983, trú tổ 9, P.Hòa Thọ Tây) làm chủ. Phước thừa nhận sử dụng quán tổ chức cho các con bạc đánh xóc đĩa để thu tiền xâu. Quá trình xới bạc này hoạt động, Trần Thanh Thọ là nhân viên của quán phục vụ nước uống và thu tiền xâu được 800.000 đồng từ các con bạc. 15 giờ ngày 10.7, Nguyễn Ngoan đến quán cà phê Gió và trực tiếp xóc cho các con bạc tham gia đánh. Các ván đánh con bạc đặt ở 2 mặt chẵn và lẻ. Ngoài ra các con bạc còn hô chẵn thừa, lẻ thừa, bán chẵn, bán lẻ mỗi ván ít nhất khoản 5 triệu đồng. Trung bình mỗi ván đánh có số tiền từ 6 - 15 triệu đồng. Ván đánh nhiều nhất là 17 triệu đồng. Khi Ngoan xóc được khoản 20 ván thì bị CAQ Cẩm Lệ ập vào bắt quả tang. 
Từ lời khai của các con bạc bị bắt quả tang tại hiện trường, kết hợp tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13.7, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài 4 bị can là Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ngoan, Trần Thanh Thọ và Trần Thanh Phước bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, số 11 đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Duy Long, Nguyễn Ái Đình, Nguyễn Thành Hưng, Bùi Đức Pháp, Mai Xuân Xê, Nguyễn Thị Sương,  Phạm Thị Hồng, Lê Thị Huyền Nương, Lê Thị Tường Vi, Võ Thị Tiết và Bùi Thị Thu Nga áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 
Vụ việc hiện đang được CAQ Cẩm Lệ tiếp tục đấu tranh mở rộng, có hình thức xử lý toàn bộ số đối tượng liên quan đến tụ điểm cờ bạc này.

 Minh Châu


   
    
 

Ý kiến bạn đọc