Mở lớp bồi dưỡng sáng tác và thẩm bình văn chương

VH- Nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ sáng tác văn học, Hội Nhà văn Hà Nội (HNVHN) phối hợp với Khoa Viết văn-Báo chí Đại học Văn Hóa Hà Nội tổ chức khóa học “Bồi dưỡng sáng tác và thẩm bình văn chương” lần thứ nhất nhằm nâng cao kỹ năng sáng tác thơ, nghiệp vụ viết văn, phê bình văn học cho những bạn viết quan tâm đến sáng tác văn học.

Lớp “Bồi dưỡng sáng tác và thẩm bình văn chương” khóa 1 khai giảng vào ngày 25.9.2018 tại Khoa Viết văn-Báo chí, Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, 418 đường La Thành, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội (Trường viết văn Nguyễn Du cũ). Các học viên sẽ tham dự 15 buổi (10 buổi sáng, 5 buổi chiều trong hai tuần) với sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ: Lê Minh Khuê, Nguyễn Việt Chiến, Trần Quang Quý, Văn Giá, Sương Nguyệt Minh, Đỗ Thị Thu Thủy,  Mai Anh Tuấn…cùng các giảng viên của trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. Ngoài ra, học viên sẽ nghe nói chuyện về văn học của các nhà văn: Nguyễn Quang Thiều; Nguyễn Thị Thu Huệ; Y Ban…Sau khóa bồi dưỡng, các học viên nhận chứng chỉ của HNVHN và  trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 
      Những bạn viết quan tâm đến sáng tác văn học có nhu cầu liên hệ với Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Thủy - Quyền trưởng Khoa Viết văn - Báo chí  Đại học Văn hóa Hà Nội. Điện thoại: 0915109999. 
                     
                        

Ý kiến bạn đọc