Học sinh THCS “Rung chuông vàng” thi tìm hiểu về phòng chống HIV/AIDS

VHO- Ngày 8.12, Cục Trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) phối hợp với Hội đồng đội Trung ương tổ chức cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS cho trẻ em thông qua hình thức “Rung chuông vàng”.

Cuộc thi được tổ chức hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS với sự tham gia của 100 học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (Hà Nội). Cuộc thi nhằm tạo sân chơi và nâng cao kiến thức cho học sinh THCS về căn bệnh HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống cũng như các đường lây nhiễm căn bệnh này.  

Học sinh THCS “Rung chuông vàng” thi tìm hiểu về phòng chống HIV/AIDS - ảnh 1

Đại diện Cục Trẻ em và Hội đồng đội Trung ương trao giải cho bốn học sinh

Theo ông Đỗ Hữu Thuỷ, Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, việc trang bị kiến thức liên quan đến bệnh HIV/AIDS cho học sinh THCS là điều cần thiết, vì căn bệnh có thể lây truyền bằng nhiều hình thức, khi có biết cách phòng tránh, các em sẽ phòng tránh được nhiều tệ nạn xã hội như ma tuý. Đồng thời các em sẽ biết các ứng xử và không kỳ thị với người nhiễm HIV.

Học sinh THCS “Rung chuông vàng” thi tìm hiểu về phòng chống HIV/AIDS - ảnh 2

Học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh tham gia cuộc thi

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm, cuộc thi còn là dịp để các em được giao lưu, học hỏi, chia sẻ và tìm hiểu thêm những kiến thức về virus HIV và căn bệnh AIDS, từ đó có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Kết quả, sau khi trả lời hết 15 câu hỏi, bốn bạn tiếp tục trả lời các câu hỏi của Tổ tư vấn, cuối cùng Ban Tổ chức đã quyết định trao giải cho cả bốn thí sinh xuất sắc nhất. 

NGUYÊN KHANG

 

Ý kiến bạn đọc