Hàng chục giáo viên bị truy thu lương hưu vì… tính nhầm!

VH- Vừa qua, 64 giáo viên mầm non (GVMN) tại tỉnh Phú Yên nhận được thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh này thông báo sẽ giảm lương hưu và truy thu một phần lương đã nhận vì… tính nhầm. Thông tin trên gây bức xúc và lo lắng cho nhiều giáo viên vì hầu hết họ đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (nguyên GV Trường MN xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) cho biết: Ngày 23.11, bà cùng 63 GVMN tại tỉnh được BHXH Phú Yên mời đến để thông báo điều chỉnh lại cách tính lương hưu. Theo đó, lương hưu của bà Ngọc từ 3.425.483 đồng/tháng bị điều chỉnh giảm còn 2.576.175 đồng/tháng. Đồng thời, bà Ngọc phải hoàn trả lại số tiền 33.816.870 đồng do trước đó BHXH đã tính nhầm, chi sai trong lương hưu đã nhận.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ảnh (nguyên GV Trường MN xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) từ mức lương hưu 4.527.000 đồng/tháng bị điều chỉnh giảm còn 3.466.000 đồng/tháng. Đồng thời, phải hoàn trả lại số tiền 5.306.655 đồng do trước đó BHXH đã tính nhầm, chi sai trong lương hưu. Thông báo của BHXH Phú Yên truy thu phần lương hưu tính nhầm của 64 GVMN trên với tổng ước tính hàng trăm triệu đồng.

Làm việc với PV, ông Trần Quang Vinh, Giám đốc BHXH Phú Yên cho biết, đã gặp gỡ và có văn bản nhận sai sót, gởi lời xin lỗi đến 64 GVMN trên vì đã có quyết định chi trả sai chế độ hưu trí.

Cũng theo ông Vinh, sai sót trên là do trong quá trình công tác, các GVMN giai đoạn trước năm 2000 thuộc đối tượng ngoài công lập, không nằm trong diện được đóng BHXH và do UBND xã trả tiền công. Theo Luật BHXH sửa đổi bổ sung năm 2014, thời gian trước năm 2000, các GVMN trên được xét nhận lương hưu tính theo diện doanh nghiệp nhưng BHXH Phú Yên đã nhầm khi tính chế độ lương hưu theo diện biên chế Nhà nước. Vì vậy, BHXH phải sửa sai và tính lại lương hưu cho các GVMN trên. Cụ thể, BHXH Phú Yên đã ban hành quyết định truy thu tiền lương hưu đã chi nhầm và điều chỉnh mức lương của 64 GVMN trên giảm từ 600.000 - 900.000đ/người/tháng. Và các GVMN bị tính nhầm lương hưu sẽ không dừng ở con số 64, bởi BHXH Phú Yên đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh.

Ông Vinh cho biết thêm: Để không ảnh hưởng nhiều đến đời sống các GVMN về hưu, chúng tôi sẽ truy thu cao nhất là 500.000 đồng/người/tháng cho đến khi đủ. Nếu GV nào không đồng ý với quyết định trên, hoặc hoàn cảnh khó khăn thì có đơn gửi cơ quan BHXH. Chúng tôi sẽ xin ý kiến cấp trên nhằm giãn thời gian truy thu hoặc có giải pháp khác. BHXH Phú Yên đã nhận sai và những người làm sai sẽ bị quy trách nhiệm, xử lý kỷ luật, bồi thường tổn thất theo quy định”.

Xuân Hướng

 

Ý kiến bạn đọc