Tỉnh Đoàn Quảng Ninh ủng hộ gần 200 triệu đồng các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

VHO-Ngày 21.10, tại trụ sở cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh ủng hộ gần 200 triệu đồng các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ - Anh 1

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Tham dự có anh Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Thường trực Tỉnh hội, Thường trực Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên các địa phương, đơn vị, đại diện Hội Doanh nhân trẻ, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh - địa phương, đại diện các CLB Trực thuộc Tỉnh Hội và lãnh đạo, cán bộ các Ban Chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh.

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh ủng hộ gần 200 triệu đồng các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ - Anh 2

Ngay tại buổi lễ phát động, BTC đã quyên góp được gần 200 triệu đồng để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Tại buổi lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, anh Lê Hùng Sơn đã thông tin đến đại biểu về những hậu quả nặng nề của mưa lũ gây ra đối với dải đất miền Trung, trong đó có 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Thừa Thiên  Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh; đồng thời kêu gọi Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên các địa phương, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc và tinh thần xung kích, tình nguyện tuổi trẻ, tích cực quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống.

Cũng tại buổi lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Tỉnh Hội, anh Lê Hùng Sơn đã tiếp nhận số tiền gần 200 triệu đồng và cảm ơn sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đã quyên góp tại chương trình. Đồng thời, cho biết, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Tỉnh Hội sẽ tiếp tục là đầu mối tiếp nhận ủng hộ và lên phương án trực tiếp cứu trợ đồng bào đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại miền Trung.

KỲ PHONG

Ý kiến bạn đọc