Rà soát các công trình trường học sau vụ sập cổng tường rào khiến 1 học sinh tử vong

VHO- Sáng qua 31.12, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc sập cổng Trường Lê Hữu Trác, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp khiến một học sinh tử vong.

Rà soát các công trình trường học sau vụ sập cổng tường rào khiến 1 học sinh tử vong - Anh 1

 Hiện trường nơi xảy ra vụ sập trụ cổng khiến một học sinh tử vong

Đồng thời, ông Trung cũng yêu cầu rà soát tất cả các trường học để kịp thời phát hiện, xử lý những công trình không đảm bảo chất lượng. Trước đó, vào khoảng khoảng 16h ngày 30.12, em T.Q.P (học sinh lớp 4, trường Tiểu c Lê Hữu Trác) ra gần khu vực cổng ng chơi với 2 bạn khác. Trong lúc đang chơi đùa, cột trụchính của ng ng bất ngờ sập xuống, không may đètrúng em P. Mặc dù được một sốphụhuynh cómặt tại thời điểm đókhẩn trương tới ứng cứu, đưa em P đi bệnh viện nhưng học sinh này đãtửvong vìvết thương quánặng.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp cho biết: Sáng 31.12 UBND huyện đã trực tiếp đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân, đồng thời xuống kiểm tra tại trường tiểu học Lê Hữu Trác, nơi xảy ra sự cố sập trụ cột cổng trường. “Sau khi kiểm tra, tôi nhận thấy trụ cột cổng bị sập là cổng phụ của trường, đã xuống cấp. Vừa rồi, trường xây rất khang trang nhưng chưa có kinh phí để xây cổng, tường rào”, ông Thanh nói. Theo ông Thanh, sự cố xảy ra quá bất ngờ và rất đáng tiếc. Trong thời gian tới, huyện sẽ huy động nguồn để xây dựng lại toàn bộ hàng rào, cổng trường theo quy chuẩn, đồng bộ với trường học. “Ngay từ đầu năm học, tại một địa phương khác cũng xảy ra sự cố sập cổng trường, huyện đã chủ động có văn bản gửi phòng GD&ĐT huyện, các phòng chuyên môn phối hợp với hiệu trưởng các trường rà soát lại các phòng học, công trình cũ, xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm, thì đề xuất để có phương án sửa chữa, khắc phục”, ông Thanh khẳng định.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay: “Lãnh đạo Sở đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra sự cố trên. Bên cạnh đó, Sở yêu cầu phía nhà trường phải phá luôn mấy trụ cổng còn lại trước khi học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ Tết Dương lịch”. Cũng theo ông Toàn, Phòng GD&ĐT huyện đang phối hợp với lực lượng Công an làm việc với Hiệu trưởng nhà trường cũ để làm rõ kinh phí xây dựng công trình này lấy từ nguồn xã hội hóa hay từ ngân sách nhà nước, xây dựng vào thời điểm nào. Bởi hiệu trưởng đương nhiệm chỉ mới nhận nhiệm vụ cách đây 1 năm.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc