Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024
Giáo dục hướng tới phát triển nhân cách, đạo đức, tố chất văn hóa của... Giáo dục hướng tới phát triển nhân cách, đạo đức, tố chất văn hóa của...

Giáo dục hướng tới phát triển nhân cách, đạo đức, tố chất văn hóa của...

2226

VHO – Ngày 12.11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Hán Nôm - Khoa Văn học. Đến dự có Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh được cấp phép trở lại Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh được cấp phép trở lại

Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh được cấp phép trở lại

0 2536
VHO - Ngày 11.11, bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH thương mại và phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty TNHH ETE Việt Nam, Công ty TNHH công...

Tập huấn công tác quản lý HS-SV các cơ sở đào tạo VHNT, TDTT và Du lịch thuộc Bộ VHTTDL

VHO - Sáng 11.11 tại TP. Nha Trang, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác quản lý HS-SV các cơ sở đào tạo VHNT, TDTT và Du lịch thuộc Bộ. Tham dự Hội nghị hơn 40 cán bộ, giảng viên làm công tác đào tạo, quản lý HS-SV tại 26 trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trực thuộc Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL: Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu, học sinh, sinh viên xuất sắc

VHO - Ngày 10.11 tại TP Nha Trang, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc các cơ sở đào tạo thuộc Bộ năm 2022. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; lãnh đạo Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL); đại diện thầy, cô giáo 26 trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trực thuộc Bộ...

Giảng dạy văn hóa DTTS trong nhà trường: Có hiểu thì mới yêu

VHO- “Khi học sinh có nhận thức tốt đối với văn hóa các dân tộc, các em sẽ yêu văn hóa truyền thống của dân tộc mình hơn. Như một quy luật, khi đã yêu, các em sẽ tìm hiểu sâu hơn để thực hành, bảo vệ văn hóa tộc người. Chính vì lý do đó, chúng ta cần phải đưa thêm kiến thức về văn hóa dân tộc nói chung, DTTS nói riêng vào chương trình dạy học để góp phần phát triển văn hóa đất...

Trao Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2022

VHO - Ngày 9.11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2022. Đây là giải báo chí thường niên do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Giải báo chí 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2022

VHO - Chiều nay, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo tổn kết giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2022. Giải nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục-đào tạo của nước nhà và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người. 

Thừa Thiên Huế: Tuyên dương 60 giáo viên, sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu

VHO- Chiều ngày 7.11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị biểu dương, tuyên dương giáo viên, sinh viên, học sinh vùng dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên địa bàn trong năm học 2021-2022 vừa qua.

Chuyện về “Người lái đò sông Đà” thời nay

VHO- Yêu học sinh, trân trọng mơ ước được đến trường của các em, gần 20 năm qua, cô giáo Quách Thị Bích Nụ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Ruộng (xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đã miệt mài lái thuyền đưa con chữ đến với nhiều thế hệ học trò.

Học sinh Hà Nội lan tỏa thông điệp 2K+ phòng chống dịch Covid-19

VHO - Một trong những điểm nhấn của chiến dịch truyền thông "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh" do Bộ Y tế và các đối tác thực hiện là cuộc thi nhảy "Vũ điệu 2K+" trên nền tảng Tiktok đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của cộng đồng ở nhiều lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là sự lan toả trong trường học.

Bộ sản phẩm Wolfoo được chứng nhận đạt chuẩn ứng dụng hiệu quả phương pháp giáo dục hiện đại cho trẻ từ 3-8 tuổi

VHO-  Viện Nghiên cứu ứng dụng phát triển giáo dục (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã trao giấy chứng nhận Bộ sản phẩm Wolfoo (Mã số: V2022-01-01) là nội dung đạt chuẩn ứng dụng hiệu quả phương pháp giáo dục hiện đại cho trẻ từ 3-8 tuổi.

Bắt đầu38394041424344454647Sau

Video

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top