Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024
Thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT điều chỉnh phù hợp với tình... Thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT điều chỉnh phù hợp với tình...

Thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT điều chỉnh phù hợp với tình...

6822

VHO - Bộ GD&ĐT vừa thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ sư phạm năm 2022. Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương theo khung thời gian tổ chức thi do Bộ GD&ĐT quy định. Thời gian tổ chức Kỳ thi tại các tỉnh có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính học trực... Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính học trực...

Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính học trực...

0 5697

VHO- Ngày 4.10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 7145/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về gói tín dụng hỗ trợ  học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập.


Học sinh “mắc kẹt” ở vùng dịch nóng lòng quay lại trường

VHO- Theo kế hoạch, từ đầu tháng 10 này, những địa phương kiểm soát được dịch Covid-19 có thể đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. Kế hoạch đón học sinh quay về địa phương cũng đã và đang được các tỉnh, thành tích cực triển khai.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ​​​​​​​: Trang bị kỹ năng sống, gắn kết tình thầy trò

VHO- Thực hiện Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều mô hình trong các trường đào tạo nghề đã được xây dựng và hình thành để HSSV khi ra trường có thể hòa nhập nhanh nhất với văn hóa công sở, doanh nghiệp.

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa nói gì về hoạt động khi chưa được cấp phép của Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu?

VHO- Sự việc Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu (Yên Định, Thanh Hóa) chưa có giấy phép hoạt động nhưng đã thực hiện tuyển sinh và thu học phí của 40 học viên, với mức thu là 1.294.000 đồng/học viên/tháng, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa nói sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Học sinh DTTS bị cắt chính sách hỗ trợ: Làm gì để giữ những bước chân đến trường?

VHO- Bước vào năm học mới 2021-2022, hàng nghìn học sinh bán trú ở các xã đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị cắt chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện ngành GD&ĐT cùng chính quyền địa phương, các đơn vị trường học đang tìm giải pháp tháo gỡ để đảm bảo duy trì tỉ lệ học sinh ra lớp.

Sinh viên thắng giải với ý tưởng giảm rác thải nhựa thông qua thiết kế theo trường phái hoạt họa

VHO- Nhóm hai sinh viên RMIT Việt Nam vừa đem về giải Ba cuộc thi Phóng viên trẻ mảng xã hội khu vực ASEAN (ASEAN Youth Social Journalism Contest) với chiến dịch truyền thông mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức cho các bạn trẻ Việt về việc dùng bao bì nhựa trong suốt đại dịch Covid-19.

Thanh Hóa: Phát hiện trung tâm ngoại ngữ quốc tế hoạt động ... "chui"

VHO- Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm, trong đó có một trung tâm đào tạo ngoại ngữ hoạt động khi chưa được cấp phép.

Bổ sung phương án tuyển sinh với thí sinh không tham dự thi tốt nghiệp do dịch bệnh

VHO - Ngày 24.9, Bộ GD&ĐT ban hành công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non về việc bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kì thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số: Thiếu về số lượng, không đều về chất lượng

VHO- Thông tin từ Hội thảo chuyên đề đào tạo giáo viên tiếng DTTS đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ GD&ĐT tổ chức mới đây cho thấy, đến năm học 2020-2021, cả nước có trên 1.000 giáo viên tiếng DTTS. Nhìn chung, cả số lượng và trình độ giáo viên còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ba kênh truyền hình quốc gia phát sóng bài giảng lớp 1, lớp 2

VHO- Ngày 23.9, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sản xuất bài giảng truyền hình, trong đó ưu tiên cho lớp 1 và lớp 2, vốn đang gặp nhiều khó khăn trong học tập trực tuyến. Đối với lớp 1 và lớp 2, việc dạy học qua truyền hình hiện được thực hiện với 3 môn là Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.

Đào tạo về sở hữu trí tuệ trong ngành văn hóa và du lịch: Cần một nền tảng bền vững

VHO- “Nhiều đơn vị cứ hồn nhiên lấy những hoa văn, lấy công thức nhuộm vải, các bài thuốc trị liệu, tri thức dân gian của các cộng đồng để tạo thành sản phẩm rồi đem bán. Trong khi cộng đồng sáng tạo ra thì hoàn toàn không được hưởng lợi, họ thậm chí còn chẳng được nhắc tới và càng không có cách nào sở hữu tri thức của mình”…

Bắt đầu66676869707172737475Sau

Video

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top