Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Gió giật mạnh làm hư hại gần 2000 ngôi nhà, 95 tấn cam Hàm Yên bị rụng

Thứ Tư 20/02/2019 | 00:00 GMT+7

VHO- Theo báo cáo mới nhất của Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trận mưa lớn và gió giật mạnh đêm ngày 17 và ngày 18.2 gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân.

Mưa lớn kèm gió mạnh đang gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc

Mưa lớn, gió mạnh đang diễn ra trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên… gây thiệt hại nặng nề.

Từ 17h00 đến 21h00 ngày 17.2, trên địa bàn TP.Tuyên Quang, huyện Lâm Bình, Yên Sơn, Na Hang, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang); huyện Bát Xát, Sa Pa, Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà (tỉnh Lào Cai); huyện Phong Thổ và Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu); huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên (tỉnh Yên Bái); huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê, Đồng Văn (tỉnh Hà Giang); huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ); huyện Nậm Bồ (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc.

Thiên tai khiến sập đổ và tốc mái hoàn toàn 57 nhà dân, tốc mái 1.909 căn nhà, làm hư hỏng 20 công trình công cộng. Cùng với đó, thiệt hại ban đầu về hoa màu của riêng 2 tỉnh Yên Bái, Hà Giang đã lên con số 40,3 ha. Trong đó, Yên Bái 5,3ha; Hà Giang 35ha. Có 58 lồng bè nuôi cá tại Yên Bái bị vỡ.

Các địa phương đã huy động 1.497 người tổ chức khắc phục hậu quả.

Theo thông tin từ tỉnh Tuyên Quang, tổng kết tính đến 15h00 chiều 18.2, toàn tỉnh có tổng số 1.602 nhà ở bị thiệt hại, có 12 phòng học bị hư hại, tốc mái, đổ gãy hàng rào và công trình vệ sinh; 4 nhà văn hóa thôn bị tốc mái, hư hỏng; 2 lồng cá bị trôi; 2 thuyền bị chìm; 1 nhà bè hư hỏng; 50 cây xanh đô thị bị đổ, gãy.

Đặc biệt, có 95 tấn quả cam tại xã Minh Khương và thị trấn Tân Yên huyện Hàm Yên bị rụng, ước thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Có 8,6 ha cây lâm nghiệp tại huyện Hàm Yên bị gãy đổ. Có 4 cột điện bị gãy, đổ; hệ thống điện chiếu sáng cầu Đà Vị, huyện Na Hang bị đứt gẫy; 1 ôtô bị móp nui xe do mái tôn rơi vào; nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang bị hư hỏng cửa kính, đổ gẫy cây xanh trong khuôn viên, biển hiệu quảng cáo bị hư hỏng, một số nhà bếp ở xã bị tốc mái…

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; tích cực huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai tại Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên… 

Theo KHẢ HÂN/Laodong.vn

Print
Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top