Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thời tiết ngày 2.5: Hà Nội và Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ

Thứ Năm 02/05/2019 | 06:00 GMT+7

VHO- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2.5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày có mưa rào và dông, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Nam Trung Bộ trở vào Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu từ phía tây di chuyển sang và đang gây mưa rào cho khu vực nội thành Hà Nội.

Trong 30 phút đến 01 giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục di chuyển đến gây mưa rào và có thể có dông cho khu vực nội thành Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2.5:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 33-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96%.Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

N.H

Print
Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top