Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024
30 năm công ước LHQ về Quyền trẻ em: Trẻ em là trọng tâm của đầu tư cho... 30 năm công ước LHQ về Quyền trẻ em: Trẻ em là trọng tâm của đầu tư cho...

30 năm công ước LHQ về Quyền trẻ em: Trẻ em là trọng tâm của đầu tư cho...

7813

VHO- Ba mươi năm trước, vào năm 1989, các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra cam kết mang tính lịch sử cho trẻ em bằng việc thông qua Công ước LHQ về Quyền trẻ em - một bộ luật quốc tế cho trẻ em.

Đưa di sản ca Huế vào trường học Đưa di sản ca Huế vào trường học

Đưa di sản ca Huế vào trường học

0 8355

VHO- Sau ba tháng tập huấn và nâng cao kỹ năng về ca Huế cho các giáo viên âm nhạc trên địa bàn TP Huế, hiện nay nhiều trường học đã tổ chức được các chương trình ngoại khóa, thành lập các CLB ca Huế cho học sinh.


Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: “Tiêu chí đặc thù thì đừng đo độ tuổi”

VHO- Hôm qua 21.11, Bộ VHTTDL tiếp tục tổ chức hội nghị - hội thảo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại TP.HCM.

“Tiến trình bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Mỹ Sơn”

VHO- Ngày 21.11, tại Bảo tàng Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã khai mạc trưng bày “Tiến trình bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Mỹ Sơn” với các chủ đề như những thành tựu quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mỹ Sơn trong 20 năm từ ngày Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, văn hóa Sa Huỳnh, trang ảnh nghệ thuật về Mỹ Sơn…

Điều chỉnh tỷ lệ tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

VHO- UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản số 6932/UBND-VX gửi các Sở VHTT, Xây dựng, KH&ĐT về việc xây dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn. Trong đó đề cập đến việc cần điều chỉnh tỷ lệ cơ thể tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho phù hợp.

Chuyện về người giữ và trả lại hơn 1,6 tỉ đồng cho du khách: “Nếu mất sẽ mang tiếng cho Hội An”

VHO- UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa cho hay, sẽ tặng Giấy khen kèm tiền thưởng cho anh Bùi Quốc Tuấn, chủ một nhà hàng ở Hội An, người đã giữ và trả lại hơn 1,6 tỉ đồng cho du khách Hàn Quốc để quên trên ô tô vào ngày 19.11 vừa qua.

Đưa du lịch bứt phá từ tài nguyên văn hóa

VHO- Không những là nơi sản sinh ra bản “Dạ cổ hoài lang” với 100 năm tuổi của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bạc Liêu còn là một trong những cái nôi của Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với hệ thống di tích đa dạng và phong phú… là nguồn tài nguyên du lịch văn hóa hết sức quý giá làm nên tiềm năng và thế...
1234

Danh mục tin bài

«Tháng Mười Một 2019»
T2T3T4T5T6T7CN
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
301
2
3
4
5
6
7
8

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top