Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024
Bàn giao 2 ngôi nhà tạm lánh cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ở Huế... Bàn giao 2 ngôi nhà tạm lánh cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ở Huế...

Bàn giao 2 ngôi nhà tạm lánh cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ở Huế...

7094

VHO - Ngày 30.1, Viện  Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp với các Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị cùng những đơn vị liên quan tổ chức bàn giao và ra mắt ngôi nhà Bình Minh tại hai địa phương.

Người di cư không chỉ đóng góp về kinh tế mà còn tăng cường sự giao... Người di cư không chỉ đóng góp về kinh tế mà còn tăng cường sự giao...

Người di cư không chỉ đóng góp về kinh tế mà còn tăng cường sự giao...

0 4969
VHO- Tối ngày 9.12 tại Hà Nội, Cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế người di cư (18.12) nhằm nhằm ghi nhận những đóng góp của người di cư cho cộng đồng và kêu gọi các bên liên quan cùng nhau hỗ trợ, bảo vệ các quyền cơ bản của người di cư.

Bình Định: Phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VHO - Thung lũng An Toàn, huyện An Lão được ví von là “cổng trời” của Bình Định. Cùng với bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng và có bề dày lịch sử thì nơi đây còn lưu giữ nét sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số H’rê, Bana. Đây cũng được xem là một điều kiện lớn để hình thành những homestay, từ đó đó hút khách đến trải nghiệm, khám phá du lịch nơi vùng cao, miền núi.

Làm gì để đảm bảo an toàn khi sản xuất, sử dụng và bảo quản thực phẩm chế biến sẵn?

VHO - Thời gian gần đây, một số vụ ngộ độc thực phẩm có mối nguy liên quan đến thực phẩm chế biến sẵn như đồ hộp, chả lụa, bánh su kem… gây tâm lý e ngại, hoang mang cho người tiêu dùng. Do đó, người dân cần có kiến thức khi  sản xuất, sử dụng và bảo quản thực phẩm chế biến sẵn.

Đảm bảo an toàn, chăm sóc sức khoẻ phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

VHO- Diễn ra từ ngày 12 – 14.5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì tổ chức. Đến nay, toàn bộ công tác đảm bảo an toàn, tình nguyện viên cho các đại biểu trong nước và quốc tế được đảm bảo.

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top