1.000 bánh tét và 7.000 khẩu trang gửi tuyến biên giới chống dịch Covid-19

VHO- Ngày 25.1, bà Nguyễn Thu Nhanh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kiên Giang cho biết; Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể tổ chức gói 1.000 đòn bánh tét và vận động trong hội viên may trên 7.000 khẩu trang để tặng cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

1.000 bánh tét và 7.000 khẩu trang gửi tuyến biên giới chống dịch Covid-19 - Anh 1

Phụ nữ thành phố Hà Tiên chuẩn bị thực phẩm để gói bánh tét gửi cho các chốt và khu cách ly tập trung

Theo kế hoạch phối hợp ngày 27.1.2021, tại Tiểu đoàn Bộ binh 519, ấp Rạch Núi, xã Thuận Yên, Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Sẽ tổ chức tặng khẩu trang và bánh tét cho các chốt và khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 30 thùng trà Lipton cho các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly.

1.000 bánh tét và 7.000 khẩu trang gửi tuyến biên giới chống dịch Covid-19 - Anh 2

Nhiều hội viên phụ nữ tham gia chọn lá chuối chuẩn bị gói bánh tét sáng ngày 25.1

Trong năm 2020, các cấp Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 1.000 kg gạo cho 200 hộ gia đình hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, biên giới. Thành lập 617 tổ với 4.372 thành viên tổ chức vận động tiền, vải, may tặng 449.868 khẩu trang; 121.431 suất nhu yếu phẩm, phát 9.091 chai nước rửa tay sát khuẩn, 50 kính chắn giọt bắn cho 3 đơn vị lực lượng vũ trang. 

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc