Tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi tại các cơ sở y tế

VH- Trong những ngày vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM phát hiện một số trẻ đang điều trị tại bệnh viện có triệu chứng sốt, nổi phát ban. Đây là tình trạng tăng đột biến ca sởi tại một bệnh viện tuyến cuối của miền Nam. Những ca bệnh nói trên hầu hết đều chưa được tiêm vắc xin phòng sởi. Trong tổng số 12/25 bệnh nhân được xét nghiệm dương tính với sởi chỉ có duy nhất một ca bệnh ở thành phố, còn lại nằm rải rác ở các tỉnh miền Nam, chủ yếu là các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Trước thực trạng trên, Sở Y tế TP.HCM đã đề nghị tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị dự phòng, các phòng y tế không được chủ quan, lơ là trong hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, phải chú ý từng ca bệnh để phòng tránh tình trạng lấy nhiễm chéo trong bệnh viện và các cơ sở điều trị. Đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế phải hết sức lưu ý để các ca bệnh khi nhập viện không trở thành yếu tố gây bùng phát dịch bệnh.

NGUYỄN HIẾU

Ý kiến bạn đọc