Phát động chiến dịch phòng bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết năm 2018

VHO- Cần hạn chế đưa trẻ mắc bệnh nhẹ đến các bệnh viện lớn, bệnh viện tuyến cuối, bởi đây là nơi tập trung nhiều ca bệnh nặng, vi rút nguy hiểm làm tăng nguy cơ lây nhiễm thêm các bệnh nguy hiểm và biến chứng nặng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khuyến cáo.

Sáng 12.10, tại quận Thủ Đức, TP.HCM, Bộ Y tế cùng với UBND TP. HCM đã tổ chức buổi “Phát động đợt cao điểm truyền thông phòng, chống bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết năm 2018”.

Phát động chiến dịch phòng bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết năm 2018 - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra thực tế sau buổi lễ phát động

Đợt phát động này mục đích nhằm phát động toàn xã hội chung tay phòng chống dịch bệnh với các hoạt động như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội trước nguy cơ lây nhiễm bệnh tay chân miệng. Bởi bệnh tay chân miệng chủ yếu lây qua đường tiếp xúc, hơn nữa bệnh này chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị. Mặt khác tăng cường công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại trường học bảo vệ sức khỏe học sinh và cộng động trong đó chú trọng hai bệnh là sởi và tay chân miệng, đây là hai bệnh rất dễ lây lan qua tiếp xúc. Do đó ở các trường học khi phát hiện một trường hợp mắc bệnh thì băt buộc phải thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn, cách ly người bệnh. Bên cạnh đó việc tiêm vắc xin phòng bệnh sởi theo chương trình tiêm chủng quốc gia cho tất cả trẻ em là hết sức quan trọng và cần thiết.

Phát động chiến dịch phòng bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết năm 2018 - ảnh 2

Rửa tay sạch bằng xà phòng và nước sạch thường xuyên là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay: Truyền thông và điều trị cũng đang có vấn đề khi nguyên tắc lọc bệnh, công tác cách ly chưa được chú trọng dẫn đến các bệnh viện lớn luôn quá tải và tăng thêm nguy cơ lây lan bệnh. Vấn đề truyền thông làm sao để các bậc phụ huynh hiểu được mức độ của bệnh có thể điều trị ở bệnh viện tuyến dưới, không đưa con vào các bệnh viện tuyến trên làm tăng nguy cơ lây nhiễm thêm các bệnh nguy hiểm và biến chứng. Vì bệnh viện tuyến cuối là nơi tập trung những ca bệnh nặng, nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao.

Phát động chiến dịch phòng bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết năm 2018 - ảnh 3

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, nguy cơ bệnh mới nổi và nguy hiểm có khả năng xâm nhập vào nước ta, nên các bệnh đang lưu hành trong nước như tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát cục bộ. Do đó, ngành Y tế kêu gọi các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã hội và người dân cần chung tay phòng chống dịch bệnh.

Ngay sau lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế đã cùng với lãnh đạo các Sở, ngành đã đi kiểm tra thực tế tình hình phòng chống dịch bệnh tại trường học và một số hộ dân trong khu vực.

Hiếu Nguyễn

Ý kiến bạn đọc