BÌNH THUẬN: Khảo sát điểm đến du lịch

VH- Ngày 10.9, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch đã tiến hành khảo sát các điểm du lịch và sản phẩm du lịch đặc trưng tại Bình Thuận.

Đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát một loạt các điểm du lịch tiềm năng như: Trường Dục Thanh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chùa Thanh Minh Tự, Tháp cổ Poshanư, Làng nghề nước mắm truyền thống Cà Ná, khu du lịch Mũi Né - Hòn Rơm, khám phá Làng chài, Đồi Hồng, Suối tiên, công viên tượng cát, khu du lịch Sea Link City và Lâu đài rượu Vang RD độc nhất vô nhị tại Việt Nam…

Bà Phạm Lê Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch), Trưởng đoàn khảo sát khẳng định: “Sau chuyến khảo sát này, đoàn sẽ tham mưu Tổng cục Du lịch xây dựng kế hoạch phát triển du lịch điểm đến cho từng địa phương một cách phù hợp nhất. Bên cạnh đó, việc tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch là rất cần thiết, các cơ quan báo đài cần quan tâm nhiều hơn nữa. Mỗi cá nhân trong đoàn khảo sát, sau khi tìm hiểu phải có các bản góp ý gửi về Tổng cục Du lịch để bổ sung, hoàn thiện chương trình xây dựng điểm đến du lịch và kế hoạch khảo sát đạt kết quả cao”.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc