Một nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng đã tử vong tại bệnh viện

VH- Sau 3 ngày điều trị nghi do uống thuốc diệt cỏ, nghi phạm vụ cướp ngân hàng VietinBank chi nhánh Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tử vong tại bệnh viện.

Một nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng đã tử vong tại bệnh viện - Anh 1

Đối tượng Châu Cường. Ảnh do cơ quan Công an cung cấp

Sáng 20.9, theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang cho biết, đối tượng Châu Cường (sinh năm 1982, ngụ số 1748/10, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM), người trực tiếp thực hiện vụ cướp tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Trước đó, Cường cùng Trần Ngọc Đức bị bắt giữ tại nhà riêng vì gây ra vụ cướp tại chi nhánh Ngân hàng VietinBank ở Tân Hiệp, huyện Châu Thành. Lúc bị bắt, Cường nôn ói, ngất xỉu, khai đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Như tin đã đưa, trước đó, chiều ngày 13.9, Châu Cường đeo khẩu trang bước vào phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank tại ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Bảo vệ yêu cầu tháo bỏ khẩu trang thì bất ngờ Cường cầm súng khống chế bảo vệ và nhân viên giao dịch cướp trên 940 triệu đồng rồi tẩu thoát. Khám xét nơi ở của Cường, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 khẩu súng rulo, 11 viên đạn cùng 655 triệu đồng. 
Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn bắt giữ Trần Ngọc Đức (sinh năm 1996, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh). Đức là người đã bán 2 khẩu súng Rulo cho Cường. Sau khi bị bắt, Đức giao nộp 1 thanh kiếm, 1 khẩu súng Rulo và 13 viên đạn.
Hiện, nguyên nhân vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Hoàng Thịnh

 

Ý kiến bạn đọc