Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Mong có nhiều dự án hợp tác văn hóa giữa Việt Nam- Vương quốc Anh”

VH- Tại buổi tiếp xã giao chiều 21.9 nhân dịp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward và Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam Donna McGowan sang nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ, mong rằng trong thời gian tới, những dự án hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch giữa hai bên sẽ được tăng cường, góp phần quảng bá, giúp nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về đất nước, con người và nền văn hóa của nhau.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Mong có nhiều dự án hợp tác văn hóa giữa Việt Nam- Vương quốc Anh” - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Mong có nhiều dự án hợp tác văn hóa giữa Việt Nam- Vương quốc Anh” - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Đại sứ Gareth Ward 

Trong thời gian qua, hợp tác trên lĩnh vực  văn hóa và du lịch đã được hai bên quan tâm đẩy mạnh, đạt được những bước tiến nhất định.
Trong lĩnh vực văn hóa, Anh đã tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp sáng tạo thông qua việc cùng UNESCO  đồng tài trợ cho dự án xây dựng khung chính sách, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam, cụ thể là việc xây dựng và triển khai “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”. Trên cơ sở đó, Hội đồng Anh đang phối hợp với Bộ VHTTDL  triển khai các dự án gồm “Không gian văn hóa và sáng tạo Việt Nam”  nhằm nâng cao năng lực  cho các nhà quản lý không gian sáng tạo, tạo dựng mạng lưới và hỗ trợ các không gian sáng tạo tại Việt Nam hoạt động bền vững; dự án “Di sản kết nối” hỗ trợ phát huy giá trị di sản thuộc các cộng đồng khó khăn, góp phần vào quá trình phát triển đồng đều và bền vững tại Việt Nam.
Trong lĩnh vực du lịch, hằng năm, Việt Nam tích cực tham gia quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế (WTM) tại London, một trong những sự kiện du lịch quốc tế lớn nhất trên thế giới nhằm xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Anh nói riêng và châu  u nói chung. Nước Anh cũng luôn nằm trong top 5 nước châu  u có số lượng khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất và tăng ổn định theo từng năm. Số lượng khách du lịch Anh đến Việt Nam 8 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 207.000 lượt khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ Việt Nam có chính sách miễn visa cho công dân Anh vào Việt Nam  nhằm khuyến khích khách du lịch Anh  sang Việt Nam, đồng thời hỗ trợ tăng cường  các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa hai nước.
Trong lĩnh vực thể thao, Việt Nam và Anh duy trì hợp tác ở cấp độ liên hoàn, hiệp hội. Hai bên đã cử các đội tuyển tham gia các sư kiện thể thao quôc tế tổ chức ở mỗi nước.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Mong có nhiều dự án hợp tác văn hóa giữa Việt Nam- Vương quốc Anh” - Anh 3

  Bộ trưởng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Gareth Ward 

Năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Anh, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình GREAT Festival 2018 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào tháng 10.2018; Bộ VHTTDL cũng sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh với chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Central Hall Westminster, London tối ngày 9.10.2018 trong khuôn khổ chuyến thăm song phương tới Anh của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, tổ chức trưng bày triển lãm “Sắc màu Việt Nam” tại London trong thời gian 9-14.10.2018.
Khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác song phương, Đại sứ   Gareth Ward đề nghị Bộ VHTTDL Việt Nam ủng hộ phía Anh về  việc kéo dài định vị pháp lý của Hội đồng Anh tại Việt Nam; ủng hộ và tham gia lễ hội do Đại sứ quán Anh tổ chức  tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vào tháng 10 tới. Ngài Đại sứ Vương quốc Anh cũng bày tỏ mong muốn các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch giữa hai bên sẽ ngày càng được tổ chức nhiều hơn trong thời gian tới.
Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam Donna McGowan chia sẻ thêm, mong rằng Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục ủng hộ , phối hợp với Hội đồng Anh trong triển khai các dự án “Không gian văn hóa và sáng tạo Việt Nam”  và“Di sản kết nối”. 
Cảm ơn Đại sứ  quán Anh, Hội đồng Anh tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những dự án hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trước mắt là hai sự kiện lễ hội do Đại sứ quán Anh tổ chức tại hồ Hoàn Kiếm và Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh vào tháng 10. Bên cạnh đó là các hoạt động trao đổi, giao lưu các đoàn nghệ thuật, giới thiệu, quảng bá và xúc tiến du lịch… để đôi bên hiểu về nhau hơn.
“Đề nghị phía Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện Kế hoạch triển khai “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; có thêm nhiều dự án hỗ trợ về các chính sách văn hóa, các trường đại học, các trung tâm văn hóa… tại Việt Nam. Đồng thời, hỗ trợ về mặt quảng bá, xúc tiến du lịch để lượng du khách người Anh đến Việt Nam ngày một đông hơn”, Bộ trưởng chia sẻ.
 Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Vương quốc Anh đã luôn giành tình cảm đặc biệt đối với  Việt Nam. Về phía Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của nước Anh được tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới.
Tại buổi gặp, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward gửi lời chia buồn sâu sắc với nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang- người đã luôn ủng hộ và góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngoai giao Việt- Anh trong thời gian qua.

Bảo Ngân; ảnh: Trần Huấn
 

Ý kiến bạn đọc