Khánh Hòa: Dự kiến đón 70.000 lượt khách du lịch lưu trú dịp lễ 30.4

VHO - Sau nhiều chương trình kích cầu du lịch với chủ đề “Nha Trang biển gọi” đến nay, khách du lịch đến Khánh Hòa đang tăng lên đáng kể. Trong đó, nhiều tour đảo tham quan vịnh Nha Trang, các điểm du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh lượng khách du lịch tăng khoảng 30%, có điểm du lịch tăng đột biến từ 100% đến 150%. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng lượng khách đăng ký lưu trú dịp 30.4 đã đạt 100% công suất. Dự kiến toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ đón 70.000 lượt khách du lịch lưu trú dịp lễ 30.4.

Theo xác nhận của Ban quản lý vịnh Nha Trang, trong vài tuần đầu tháng 4.2021 đến nay, lượng khách du lịch theo tour ra đảo tham quan vịnh Nha Trang tăng mạnh từ 100% - 150% so với trước. Đây là tín hiệu rất khả quan đối với ngành Du lịch Khánh Hòa sau thời gian ảnh hưởng dịch Covid -19 trước đó. Theo ông Trần Văn Phú - Trưởng Bến tàu Du lịch Nha Trang, cho biết: Hiện nay, mỗi ngày có từ 1.000 - 1.500 du khách đến bến tàu đi ca nô ra tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang. Riêng các ngày thứ bảy, chủ nhật Bến tàu Du lịch Nha Tràng đón từ 2.000 - 2.500 khách/ngày. Đây là lượng khách kỷ lục kể từ sau khi dịch Covid -19 bùng phát. “Dự báo lượng khách đến Bến tàu Du lịch Nha Trang, đi tour biển đảo trong dịp lễ 30-4 sắp tới đạt khoảng 5.000-7.000 lượt khách”, ông Trần Văn Phú nói.

Khánh Hòa: Dự kiến đón 70.000 lượt khách du lịch lưu trú dịp lễ 30.4 - ảnh 1

Khách du lịch tham quan, trải nghiệm tại cảng Cầu Đá – Nha Trang

Không chỉ khách ra đảo tăng, nhiều di tích, danh lam thắng cảnh lượng khách tham quan cũng đang tăng lên rất nhanh. Trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Hiện nay, lượng khách đến tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đang tăng lên đáng kể, trung bình  tăng khoảng 30%. Hiên tại, di tích Tháp Bà Ponagar đón từ 800 đến 1.000 lượt khách; danh thắng quốc gia Hòn Chồng đón 500 – 600 lượt khách/ngày. Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng, nhận định trong dịp lễ 30.4 lượng khách sẽ tăng nhiều hơn, do đó Trung tâm Bảo tồn di tích đang chuẩn bị các điều kiện để đón và phục vụ du khách tốt nhất.

Ông Phạm Minh Nhựt – Phó Giám đốc Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang, cho biết: Du khách đến đảo Hòn Tằm tham quan cũng đang tăng lên, riêng dịp 30.4 khu nghĩ dưỡng tại đảo Hòn Tàm với hơn 100 phòng lưu trú đã được khách đặt kín. Theo ông Phạm Minh Nhựt, năm 2019, khi chưa có dịch Covid-19 dịp lễ 30.4 mỗi ngày Hòn Tằm đón từ 2.000 -4.000 khách tham quan, trải nghiệm. Sau một thời gian ảnh hưởng do dịch khách giảm sâu, nhưng đến nay khách đang trở lại Hòn Tằm nhiều hơn, đặc biệt dịp 30.4 dự báo khách sẽ đến tham quan rất đông. Hiện nay, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Khu du lịch Hòn Tằm bố trí nhân viên đo thân nhiệt khi du khách đến đảo, yêu cầu du khách đeo khẩu trang và sát khuẩn đúng quy định trước khi xuống ca nô ra đảo.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho rằng: Lượng khách đến Nha Trang – Khánh Hòa đang tăng lên, trong đó khách đi tour biển đảo tăng cao là do tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tốt, môi trường an toàn. Ngoài ra, thời gian gần đây, ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa triển khai chương trình kích cầu du lịch, với nhiều gói giảm giá dịch vụ ưu đãi,  giảm vé tham quan các điểm đến Tháp Bà Ponagar và danh thắng quốc gia Hòn Chồng. Đặc biệt thời gian này, thời tiết tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có nắng ấm, rất thuận lợi để đi du lịch, trải nghiệm.

Khánh Hòa: Dự kiến đón 70.000 lượt khách du lịch lưu trú dịp lễ 30.4 - ảnh 2

Khách du lịch tham quan tại Khu du lịch đảo Hòn Tằm thuộc vịnh Nha Trang

“Vừa qua, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa mời 130 thành viên là đại diện các doanh nghiệp lữ hành trong cả nước đến Khánh Hòa tham quan, khảo sát du lịch. Đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ liên kết tổ chức các tour du lịch với giá ưu đãi, sản phẩm chất lượng để thu hút khách nội địa đến Khánh Hòa. Đây là một dấu mốc quan trong để các doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế đặt niềm tin để tiếp tục đưa du khách đến với Nha Trang – Khánh Hòa”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh nhấn mạnh.

Theo bà Thanh, dự kiến trong dịp lễ 30.4, Khánh Hòa đón khoảng 70.000 lượt khách du lịch lưu trú, chủ yếu là khách nội địa. Công suất phòng của các khách sạn ước đạt khoảng 70%. Mới đây, Sở Du lịch đã thông báo đến các cơ sở lưu trú không được bán phòng cao hơn giá niêm yết; các nhà hàng, điểm ăn uống phải bán đúng giá, không được để xảy ra tình trạng “chặt chém” trong dịp lễ. Ngoài ra, các cơ sở du lịch phải tăng chú trọng vệ sinh phòng, chống dịch đảm bảo an toàn cho du khách và hoạt động kinh doanh.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc