Khai hội du lịch biển Sầm Sơn

VHO-Tối 24.4 tại sân khấu Quảng trường biển bên đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh”.

Khai hội du lịch biển Sầm Sơn - Anh 1

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu tại Lễ khai mạc

Dự Lễ khai mạc có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa…

Khai hội du lịch biển Sầm Sơn - Anh 2

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Mở màn Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh” là chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng theo mạch thời gian từ quá khứ tới hiện đại, thể hiện qua 3 chương: Về với xứ Thanh, Tình người, tình biển Sầm Sơn cất cánh, đã đưa khán giả đắm chìm những cung bậc cảm xúc về tình yêu đất và người xứ Thanh, lan tỏa thông điệp về một tương lai đầy năng lượng và tươi mới của miền biển giàu tiềm năng này.

Khai hội du lịch biển Sầm Sơn - Anh 3

Sầm Sơn có bãi biển đẹp, được vinh danh là một trong năm khu du lịch hàng đầu Việt Nam và quần thể di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Sầm Sơn gồm có các hạng mục: Đền Độc Cước, Đền Cô Tiên, Hòn Trống Mái, Đền Tô Hiến Thành, Chùa Tranh; Bãi biển xóm Vinh Sơn, nơi Bác Hồ kéo lưới, nói chuyện với ngư dân xóm Sơn; khu dinh thự của người Pháp, Biệt điện vua Bảo Đại, bãi tắm trải dài ven bờ biển đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Khai hội du lịch biển Sầm Sơn - Anh 4

Trải qua hơn 110 năm xây dựng và phát triển, đến nay hạ tầng du lịch và diện mạo đô thị Sầm Sơn đã và đang được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Một số dự án du lịch lớn đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, nổi bật là Quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao của Tập đoàn FLC. Chất lượng dịch vụ du lịch và văn hóa du lịch được cải thiện rõ rệt, đã góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Sầm Sơn nói riêng, cũng như thay đổi diện mạo du lịch biển và du lịch của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Kết quả, trong giai đoạn 2016-2020, Sầm Sơn đón hơn 22 triệu lượt khách.

Khai hội du lịch biển Sầm Sơn - Anh 5

Lễ hội du lịch biển năm 2021 với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh” được kết lại bằng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên khung cảnh lung linh cho thành phố bên bờ biển.Mùa du lịch biển năm nay ở thành phố biển Sầm Sơn sẽ có hàng loạt sự kiện quy mô, đẳng cấp do Tập đoàn Sun Group phối hợp với UBND TP.Sầm Sơn tổ chức như: Lễ hội thả diều "Vũ điệu trên không"; lễ hội âm nhạc Sầm Sơn 2021 (Sầm Sơn Music Festival 2021); Ngày hội xe Sầm Sơn (Sam Son motor festival) với sự tham gia của những hãng xe đình đám như Harley Davidson, Triumph Motorcycle, Honda…; Lễ hội đường phố biển Sầm Sơn (Carnival đường phố)...  

Khai hội du lịch biển Sầm Sơn - Anh 6

Với hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật, diễn ra trong hè 2021sẽ đưa thành phố biển Sầm Sơn – Thanh Hóa trở thành tâm điểm chú ý của du lịch cả nước, đồng thời là điểm đến hấp dẫn, sôi động hơn bao giờ hết dịp hè này.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc