Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Sai phạm trong việc dùng “Thẻ công vụ”: Xử lý thế nào?

Thứ Ba 07/09/2021 | 15:39 GMT+7

VHO- Sau sự việc Cơ quan công an TP.HCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ Hữu Nhân (41 tuổi) ngụ quận 7 về tội tự xưng “Tui là ban chỉ đạo quận 7” để điều tra, làm rõ hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” theo Điều 339 Bộ luật Hình sự. 

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 ngày 29.8, ông Hồ Hữu Nhân đi cùng vợ đến siêu thị tại Trung tâm Aeon Citimart Garden quận 7 để mua sữa cho con. Tại đây, nhân viên siêu thị không cho ông Nhân vào và hướng dẫn đặt mua hàng online do tình hình dịch Covid-19 phức tạp. Bị can Nhân sau đó bực tức, có lời lẽ lớn tiếng với nhân viên siêu thị và bảo vệ, sau đó rút một chiếc thẻ công vụ và tự xưng là “Ban chỉ đạo quận 7” để hù dọa, thách thức.

Hiểu về “Thẻ công vụ” để có nhìn nhận thấu đáo hơn

Theo luật sư Trịnh Vĩnh Phúc(Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng “Thẻ công vụ” là thẻ mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp cho các cá nhân làm những công việc mang tính nhà nước vì lợi ích xã hội, lợi ích chung, lợi ích chính đáng của công dân do cán bộ, công chứng Nhà nước thực hiện hoặc những cá nhân khác được giao nhiệm vụ.

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc

Công việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là công việc mang tính công vụ, được Nhà nước tiến hành và kêu gọi, hướng dẫn, giúp đỡ người dân cùng tham gia thực hiện. Trong đó, việc cứu trợ, dù dưới danh nghĩa Nhà nước hay do các tổ chức, cá nhân thực hiện đều mang tính chất công vụ. Do đó, việc các cá nhân tham gia cứu trợ được giao, cấp “Thẻ công vụ” trong tình thế khẩn cấp của công việc phòng, chống dịch bệnh là một việc hợp pháp và đáng khích lệ.

Trở lại vụ án, “Thẻ công vụ” được cấp cho ông Hồ Hữu Nhân và một số doanh nhân khác để họ tham gia vào việc cứu trợ đồng bào là một việc chính đáng và xứng đáng. “Thẻ công vụ” mang danh nghĩa Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận 7 được đóng dấu bởi Văn phòng UBND quận và UBND các phường, không đề tên người sử dụng, được giao cấp cho nhiều người trong biên chế và ngoài biên chế, nhằm để thực hiện một việc công là tham gia phòng, chống dịch bệnh, bao gồm cả việc cứu trợ thuốc men, lương phẩm…

Chính vì vậy, không nên và không thể quy kết người sử dụng “Thẻ công vụ” được giao, cấp hợp pháp và ngay tình vào việc cứu trợ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bủa vây với hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc và vị trí công tác” được.

 Khung hình phạt thế nào là hợp lý?

Theo luật sư Nguyễn Thị Kim Nhung (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, căn cứ điều 339 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì “Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” có nêu rõ việc giả mạo này là hành vi của một người không có chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác nhưng đã mạo danh là mình có chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác đó để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Ông Hồ Hữu Nhân (bìa trái) tham gia trao quà từ thiện hỗ trợ chống dịch trước khi bị khởi tố

Tội phạm này, người phạm tội thực hiện liên tiếp hai hành vi khách quan. Hành vi thứ nhất là hành vi giả mạo và hành vi thứ hai là hành vi trái pháp luật. Người giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác nhưng không thực hiện hành vi trái pháp luật thì chưa cấu thành tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” mà tùy trường hợp có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật.

Trong trường hợp của ông Hồ Hữu Nhân, giả sử có thực hiện hành vi thứ nhất là mạo danh mình có chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác nhưng vì mong muốn mua sữa cho con cũng đã không thực hiện hành vi trái pháp luật, không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Căn cứ khoản 2 điều 8 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì những hành vi tuy có dấu hiệu tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác. Vì vậy, trong trường hợp này có thể xử phạt hành chính và xử lý kỷ luật đối với ông Hồ Hữu Nhân.

Ngoài ra, ông Hồ Hữu Nhân cũng đã nhận thấy sai lầm của mình, nhận lỗi và chấp nhận các hình phạt của pháp luật. Trước khi xảy ra vi phạm, nhiều lần ông Hồ Hữu Nhân cùng nhiều bạn bè đã sử dụng thẻ công vụ này, hàng ngày đi làm từ thiện cứu trợ bà con tại các khu phong toả, khu cách ly tại quận 7 và nhiều nơi khác.

H. H

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top